Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hưng Yên đã thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch COVID-19. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Ảnh: Thống Nhất/TTXV

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hưng Yên đã thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch COVID-19. Thủ tướng đề nghị tại cuộc họp này, lãnh đạo tỉnh đề xuất các cơ chế, chính sách giúp tỉnh tháo gỡ khó khăn và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới. Nhất là sau thời kỳ dịch bệnh, một yêu cầu đặt ra với Việt Nam là tái kiến thiết, trong đó có Hưng Yên.

Với việc dự báo sẽ có dòng vốn đầu tư nước ngoài dịch chuyển vào Việt Nam, Thủ tướng cho rằng đây cũng là cơ hội để Hưng Yên thu hút đầu tư nước ngoài, tranh thủ nguồn lực để phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu