Thủ tướng dự Lễ khởi công Dự án xây dựng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng nhấn mạnh: Các địa phương cần rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn quy hoạch các khu kinh tế với đường cao tốc.
Thủ tướng dự Lễ khởi công Dự án xây dựng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 - ảnh 1Thủ tướng phát biểu tại chương trình - Ảnh: VOV

Sáng nay (17/6),  tại tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc (Giai đoạn 1) Châu Đốc (An Giang) - Cần Thơ - Sóc Trăng thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là tuyến cao tốc trục ngang đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long kết nối khu vực với hệ thống đường cao tốc quốc gia. Dự án được kỳ vọng là một trong 6 tuyến cao tốc làm thay đổi Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Ban quản lý dự án và các nhà thầu cần xây dựng kế hoạch, phương án thi công đảm bảo hiệu quả, chất lượng; bảo đảm tiến độ; phấn đấu cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn Dự án năm 2027. Thủ tướng nhấn mạnh: Các địa phương cần rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn quy hoạch các khu kinh tế, khu công nghiệp, các khu đô thị, dân cư… với đường cao tốc. Chính phủ sẽ luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành Dự án này cũng như những Dự án đầu tư phát triển hạ tầng khác đúng tiến độ, chất lượng; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Thủ tướng dự Lễ khởi công Dự án xây dựng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 - ảnh 2Thủ tướng chụp ảnh cùng giao viên, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang - Ảnh: VOV

Cũng trong sáng nay, tại tỉnh An Giang, phát biểu khi đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn hết sức quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách… Nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành và triển khai thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc và bảo đảm sự công bằng xã hội trong giáo dục. Thủ tướng đề nghị chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa, tạo điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu