Thủ tướng dự Chương trình Tôn vinh điển hình tiên tiến và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng chia sẻ sâu sắc với gia đình các cán bộ, chiến sĩ và tri ân trước những tấm gương anh dũng, hy sinh, chịu thương tích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy.

Tối 14/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Chương trình tôn vinh điển hình tiên tiến và hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma tuý với chủ đề “Khát vọng bình yên”. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023); Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy” và tôn vinh những chiến công, thành tích xuất sắc của tập thể, cá nhân trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Thủ tướng dự Chương trình Tôn vinh điển hình tiên tiến và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình Khát vọng bình yên. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại và hiện nay đang diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ chia sẻ sâu sắc với gia đình các cán bộ, chiến sĩ và tri ân trước những tấm gương anh dũng, hy sinh, chịu thương tích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy; đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống ma túy. Đồng thời, đa dạng hóa nội dung, hình thức phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy; trọng tâm là tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy.

Thủ tướng dự Chương trình Tôn vinh điển hình tiên tiến và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VOV

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Gia đình là hạt nhân của xã hội”. Có nhiều nạn nhân của tệ nạn ma túy xuất phát từ những hoàn cảnh thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của gia đình, bị kẻ xấu lôi kéo. Vì vậy các gia đình hãy quan tâm để con, em mình tránh xa ma túy. Các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng hãy kiên quyết nói “KHÔNG” và luôn tránh xa mối hiểm họa ma túy! Không thử ma túy dù chỉ 1 lần! Từng ngày, các cháu hãy cố gắng học tập, rèn luyện, chăm chỉ, tránh xa những cạm bẫy, đặc biệt là ma túy; tu dưỡng, rèn luyện, trở thành những công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội".

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ, có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho công tác phòng, chống ma túy của Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu