Đẩy mạnh hợp tác phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Thời gian tới, hai bên cần phối hợp để sớm hoàn thành xây dựng văn phòng công an bản giáp biên để góp phần phòng, chống tội phạm theo tuyến biên giới của hai nước Lào - Việt Nam.

Sáng 26/10, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an nước CHDCND Lào tổ chức Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng sơ kết một năm thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an 2 nước về hợp tác phòng, chống ma túy. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, và Trung tướng Khamking Phuilamanyvong, Thứ trưởng Bộ Công an Lào, đồng chủ trì hội nghị. 

Đẩy mạnh hợp tác phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào - ảnh 1Đoàn đại biểu bộ công an hai nước Việt Nam - Lào chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: VOV

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết sau khi Bộ Công an 2 nước ký Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy (ngày 09/08/2021, tại thủ đô Vientiane - Lào), lực lượng Công an hai nước đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: "Trên cơ sở mối quan hệ truyền thống, hữu nghị đặc biệt giữa Chính phủ và Bộ Công an hai nước, nhằm phát huy kết quả hợp tác tốt đẹp trong thời gian qua, chúng tôi mong muốn hợp tác hai bên tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Việt Nam cam kết sẽ làm hết sức mình để phối hợp, cùng đồng hành hỗ trợ các bạn Lào trong cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy. Tôi tin tưởng rằng sau Hội nghị, hoạt động hợp tác phòng, chống ma tuý giữa hai nước chúng ta sẽ được nâng lên một tầm cao mới, góp phần kiềm chế, tiến tới đẩy lùi ma túy ở mỗi nước và trong khu vực".

Đẩy mạnh hợp tác phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào - ảnh 2Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Ảnh: VOV

Về phần mình, Trung tướng Khamking Phuilamanyvong cho rằng hiện nay, tính chất phức tạp về ma túy và hoạt động của tội phạm ma túy ở mỗi nước, đặc biệt trên tuyến biên giới hai nước vẫn còn diễn biến phức tạp.

Do đó, thời gian tới, hai bên cần phối hợp để sớm hoàn thành xây dựng văn phòng công an bản giáp biên để góp phần phòng, chống tội phạm theo tuyến biên giới của hai nước Lào - Việt Nam, từ đó đảm bảo công tác bảo vệ an ninh, trật tự theo tuyến biên giới, xây dựng biên giới Lào – Việt Nam thành biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu