Thành phố Hồ Chí Minh tập trung kiềm chế lạm phát và kích cầu cuối năm

Bích Huyền/VOV-TP Hồ Chí Minh
Chia sẻ
(VOV5)- Trong những tháng cuối năm 2014, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển cảng và dịch vụ cảng đi kèm.
(VOV5)- Sáng 24/7, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh họp về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội và quốc phòng an ninh 7 tháng qua và công tác trọng tâm trong những tháng tiếp theo.

Nhìn chung, trong 7 tháng, thành phố tiếp tục giữ vững mức tăng trưởng khá, quy mô các ngành công nghiệp tiếp tục được mở rộng, cơ cấu ngành nội bộ chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo và giảm dần ngành khai khoáng.

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung kiềm chế lạm phát và kích cầu cuối năm - ảnh 1

Trong những tháng cuối năm 2014, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển cảng và dịch vụ cảng đi kèm, tăng cường cải cách hành chính, phòng chống buôn lậu. Đồng thời gấp rút hoàn thành Đề cương đề án thành lập khu kinh tế đặc biệt của thành phố, làm động lực mới cho phát triển dịch vụ cảng.  Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân cho biết: Từ nay đến cuối năm chúng ta tập trung điều hành lĩnh vực xuất nhập khẩu và kiểm soát lạm phát. Nhưng nếu không chú trọng kích cầu thì sẽ không tăng trưởng kinh tế. trong tháng 7 đã 2 lần điều chỉnh giá xăng, điều này sẽ tác động đến cơ cấu giá thành sản phẩm, vì vậy các sở ngành và địa phương cần bám sát tình hình thực tiễn tại địa bàn để có cơ chế điều hành hiệu quả.

Trong 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh tăng 1,9%. Kim ngạch nhập khẩu giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, thành phố thu hút được 210 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn hơn 979 triệu USD, tăng 278% về vốn./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu