Khai mạc "Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Ba Lan” tại thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5)- Diễn đàn diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh do Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

(VOV5)- Diễn đàn diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh do Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Tại diễn đàn, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh mong muốn hai bên sẽ tăng cường thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại mở ra những tiềm năng hợp tác mới. Đặc biệt, ở các lĩnh vực như công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, công nghiệp phụ trợ, công nghệ xanh...Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp Ba Lan yên tâm đầu tư tại thành phố.

Khai mạc "Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Ba Lan” tại thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Khai mạc "Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Ba Lan”. Ảnh: Lan Hương

Phát biểu tại diễn đàn, Bà Katarzyna Kacpercryk, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan, cho rằng: Trong những năm qua chúng tôi đã cải thiện quan hệ kinh tế với Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã lên khoảng 1,2 tỷ USD. Tôi hy vọng rằng chuyến thăm lần này sẽ không chỉ đóng góp vào phát triển hợp tác giữa hai nước mà còn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hai nước tiếp cận, hợp tác cùng  nhau.

Ba Lan hiện có 10 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn trên 100 triệu USD.  Trong đó, tại thành phố Hồ Chí Minh có 2 dự án được đầu tư  với tổng vốn đầu tư là 350 ngàn USD. Quan hệ hai chiều giữa Ba Lan và thành phố Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm đạt 45 triệu USD, chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, chế biến chế tạo, thông tin truyền thông./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu