Việt Nam - Ba Lan thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại

Chia sẻ
(VOV5) - Diễn đàn nhằm thúc đẩy, tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại hai nước tương xứng với mức độ phát triển trong giai đoạn hiện nay. 
(VOV5) - Nhân chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Katarzyna Kacpercryk cùng hơn 50 doanh nghiệp đến Việt Nam từ ngày 10-14/6/2014, Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức "Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Ba Lan" ngày 11/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Ba Lan thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại  - ảnh 1
Quang cảnh Diễn đàn (Ảnh: Báo Công thương)

Diễn đàn nhằm thúc đẩy, tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại hai nước tương xứng với mức độ phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Katarzyna Kacpercryk nhấn mạnh các doanh nghiệp Ba Lan đến Việt Nam lần này không chỉ nhằm mở rộng quan hệ thương mại với các doanh nghiệp Việt Nam, mà còn tìm kiếm cơ hội để đầu tư vào thị trường Việt Nam với các hình thức đa dạng.

Thứ trưởng cho biết các doanh nghiệp Ba Lan có thế mạnh trong lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm... đồng thời hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực như: mỏ, cung cấp thiết bị khai thác mỏ, phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, sản xuất và cung ứng thuốc và các thiết bị y tế. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Ba Lan còn có thế mạnh về công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm và giá cả cạnh tranh. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam là địa điểm đầu tư mà các doanh nghiệp Ba Lan đang hướng tới./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu