Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ giữa thành phố Hồ Chí Minh và vùng Kansai (Nhật Bản)

Chia sẻ
(VOV5) - Thỏa thuận nhằm thúc đẩy sự phát triển và tập trung các ngành công nghiệp hỗ trợ tại thành phố Hồ Chí Minh, hình thành một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ của Kansai – Nhật Bản đầu tư vào thành phố. 
(VOV5) - Lễ ký kết Thỏa thuận khung về hợp tác kinh tế giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Cục Kinh tế - Thương mại - Công nghiệp vùng Kansai, Nhật Bản diễn ra tối 2/6, tại thành phố Hồ Chí Minh.


Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ giữa thành phố Hồ Chí Minh và vùng Kansai (Nhật Bản) - ảnh 1
Quang cảnh buổi lễ (Ảnh: hochiminhcity.gov.vn)


Thỏa thuận nhằm thúc đẩy sự phát triển và tập trung các ngành công nghiệp hỗ trợ tại thành phố Hồ Chí Minh, hình thành một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ của Kansai – Nhật Bản đầu tư vào thành phố. Sau 2 năm thực hiện Thỏa thuận, hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác để tăng cường quan hệ kinh tế.


Hiện nay, tại thành phố Hồ Chí Minh có 452 dự án đầu tư của Nhật Bản còn hiệu lực với tổng số vốn trên 3 tỷ USD và một số dự án lớn đang chuẩn bị cấp phép. Từ việc ký kết này sẽ mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới giữa thành phố Hồ Chí Minh với vùng Kansai nói riêng và các địa phương của Nhật Bản nói chung, không chỉ ở ngành công nghiệp phụ trợ mà còn trên nhiều lĩnh vực khác như: thương mại, đầu tư, hạ tầng./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu