Tham gia CPTPP góp phần tăng nhanh số lượng lao động và doanh nghiệp Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Đó là khẳng định tại hội nghị chuyên đề: "Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - Thời cơ và thách thức của tổ chức Công đoàn". 
Tham gia CPTPP góp phần tăng nhanh số lượng lao động và doanh nghiệp Việt Nam  - ảnh 1 Ảnh minh họa . - Nguồn: TTXVN

Ngày 25/5, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị chuyên đề: "Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - Thời cơ và thách thức của tổ chức Công đoàn". 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CTPPP) góp phần tăng nhanh số lượng lao động và các doanh nghiệp, đây sẽ là nguồn phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở dồi dào cho tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn Việt Nam tập hợp, vận động người lao động tham gia vào tổ chức của mình...

Ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng thời gian tới, Công đoàn Việt Nam cần tập trung tuyên truyền về nội dung, thời cơ và thách thức của CPTPP đối với Công đoàn Việt Nam đến cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, để Công đoàn Việt Nam thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động; tập trung phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Cùng với đó, Công đoàn Việt Nam nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu