Đối thoại Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Chia sẻ
(VOV5) - Hơn 200 đại biểu đại diện các tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham dự đối thoại.
Đối thoại Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 - ảnh 1 Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc đối thoại. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019 diễn ra tại tỉnh Quảng Nam, sáng 3/5, tại thành phố Tam Kỳ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức Đối thoại Hội đồng quốc gia về an toàn vệ sinh lao động năm 2019. Hơn 200 đại biểu đại diện các tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham dự đối thoại.

Các đại biểu tập trung thảo luận, đối thoại các vấn đề thường xảy ra trong thực tiễn như: Điều tra về tai nạn lao động, xử phạt hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh lao động; những yêu cầu về quản lý máy móc thiết bị, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động; những vấn đề về quan trắc môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động.  

Phát biểu tại buổi đối thoại, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng nêu rõ qua đối thoại lần này, các bộ ngành chức năng sẽ tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp, những vướng mắc phát sinh để tiến tới hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn, vệ sinh an toàn lao động.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu