Tháng Công nhân năm 2019: Chăm lo mọi mặt về đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Chia sẻ
(VOV5) - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019.

Sáng 26/4, tại Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019, kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/2019 – 28/7/2019).

Tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ôn lại ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế lao động 1/5 và lịch sử của phong trào công nhân quốc tế cũng như truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam.

Tháng Công nhân năm 2019: Chăm lo mọi mặt về đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động - ảnh 1Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019, kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5
Ảnh Tapchibantuyengiaotrunguong  

Bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết tiếp nối những thành công của Tháng Công nhân suốt 8 năm qua, Tháng Công nhân năm 2019, Hà Nội sẽ tập trung chăm lo mọi mặt về đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; huy động sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, các công ty, doanh nghiệp nhằm chăm lo, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.“Chúng tôi sẽ tổ chức nhiều phong trào văn hóa văn nghệ để người lao động có thêm tham gia sau những giờ làm việc căng thẳng trong các doanh nghiệp, để tạo năng lượng mới, năng suất mới trong doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn thông qua tổ chức tháng công nhân người lao động hiểu hơn và tin tưởng hơn tổ chức công đoàn Việt Nam và luôn theo chỉ đạo của tổ chức công đoàn

Ngay sau lễ phát động, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 600 công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu