Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Không được phép chậm tiến độ dự án sân bay Long Thành

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai cần vào cuộc quyết liệt, tất cả cùng vì mục tiêu hoàn thành sân bay Long Thành vào cuối năm 2024.

Ngày 28/12, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dẫn đầu đã thị sát hiện trường khu vực triển khai Dự án sân bay Long Thành và làm việc với tỉnh Đồng Nai về dự án này.

Tại đây, Phó Thủ tướng nhấn mạnh sân bay Long Thành là dự án giao thông hàng không lớn nhất của Việt Nam, Quốc hội và Chính phủ dành sự quan tâm rất lớn và ban hành các nghị quyết riêng nhằm tập trung các nguồn lực, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Không được phép chậm tiến độ dự án sân bay Long Thành - ảnh 1Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân bay Long Thành.
Ảnh: VOV

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai cần vào cuộc quyết liệt, tất cả cùng vì mục tiêu hoàn thành sân bay Long Thành vào cuối năm 2024 để đầu năm 2025 vận hành thử, khánh thành; nhấn mạnh Chính phủ luôn tạo điều kiện tối đa, giải quyết nhanh nhất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng sân bay.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành kiểm tra thực địa và làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tình hình chuẩn bị đầu tư Dự án đường cao tốc đoạn Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng) và Bảo Lộc - Liên Khương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu