Phát động thi đua trên các công trường giao thông năm 2022

Chia sẻ
(VOV5) - Phong trào được triển khai đến tất cả các công trình, dự án quan trọng quốc gia của Bộ Giao thông Vận tải trong thời gian từ ngày 23/1 - 28/2/2022.

Sáng 27/1, tại công trường dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức phát động phong trào thi đua “Xuân Nhâm Dần trên các công trường giao thông”.  

Phát động thi đua trên các công trường giao thông năm 2022 - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam là dự án trọng điểm quốc gia. Đây là tuyến đường bộ có ý nghĩa và vai trò quan trọng, kết nối trung tâm chính trị Thủ đô Hà Nội và trung tâm kinh tế TP. Hồ Chí Minh đi qua 32 tỉnh và thành phố, kết nối 4 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung, phía Nam và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; kết nối các vùng kinh tế trọng điểm với các cảng biển, cảng hàng không, khu công nghiệp. Sau khi hoàn thành, toàn tuyến cao tốc sẽ trở thành hành lang vận tải quan trọng, có tính lan tỏa, phát huy hiệu quả các dự án đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm, kết nối liên hoàn hạ tầng kinh tế các địa phương nơi dự án đi qua, góp phần thu hút đầu tư và khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của các địa phương.

Xác định dự án cao tốc Bắc - Nam còn rất nhiều việc cần tập trung triển khai, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu, các chủ thể tham gia thực hiện dự án phát huy sức mạnh tập thể, quyết tâm đảm bảo hoàn thành công trình với chất lượng cao, tiến độ nhanh nhất để sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu