Cùng hướng tới mục tiêu phục hồi và phát triển

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn. 

Ngay sau Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, cuối tuần qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị quyết 01 đề ra các giải pháp cụ thể để cả hệ thống triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu năm mới. Những nội dung trong Nghị quyết bao quát các lĩnh vực, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2022 để đạt mục tiêu phục hồi và phát triển.

Chính phủ Việt Nam xác định năm 2022 là năm chiến thắng dịch bệnh; kinh tế phục hồi và phát triển; chủ quyền quốc gia được giữ vững; chính trị ổn định; nhân dân có cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Trên tinh thần điều hành năm 2022 "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển", Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn. Trong đó, nhấn mạnh việc phải  tập trung ưu tiên triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng chống dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022. Cả hệ thống triển khai nhất quán quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng hóa, lao động trở lại sản xuất; thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm vaccine; thúc đẩy nhanh chóng chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vaccine, thuốc điều trị trong nước.

Chính phủ nhấn mạnh tập trung thực hiện 03 trọng tâm: khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động mọi nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược. Trong mọi tình huống luôn quán triệt tinh thần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế thực chất, hiệu quả. Phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số.

Cùng hướng tới mục tiêu phục hồi và phát triển - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương về triển khai nhiệm vụ năm 2022 - Ảnh: VOV

Trong Nghị quyết 01, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Cơ cấu lại, phục hồi và phát triển một số ngành, lĩnh vực dịch vụ quan trọng. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phấn đấu năng suất lao động tăng khoảng 5,5%.

Những nội dung trong Nghị quyết 01 đã thể hiện rõ quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội như phát biểu kết luận Hội nghị Chính phủ với các địa phương về triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng nhấn mạnh: "Chính phủ sẽ làm hết sức mình. Các bộ, các ngành chủ động, đặc biệt là Bộ trưởng. Chúng ta cùng nhau làm, phải kiên trì làm, phải đặt lợi ích chung lên trên, càng khó khăn càng phức tạp, càng phải đoàn kết càng phải thống nhất; càng khó khăn càng phải huy động trí tuệ tập thể, chung sức chung lòng thì làm được".

Sự đồng lòng của cả hệ thống

Năm 2022, Chính phủ Việt Nam quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.  Đây cũng chính là mục tiêu mà các bộ, ngành, địa phương cùng hướng tới. Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2022 của TP.HCM, ngày 8/1, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định, Thành phố luôn trong tâm thế sẵn sàng ứng phó với những biến động do ảnh hưởng dịch, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung cải cách hành chính, phát triển kinh tế, xây dựng chính quyền đô thị. 

Theo ông Nguyễn Văn Nên: "Chủ đề của Thành phố là thích ứng với dịch bệnh, bằng những cơ chế, chính sách để huy động mọi người tham gia, thực hiện hiệu quả nhất. Năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chính quyền đô thị. Thành phố cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn".

Về phía các bộ, ngành, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải là tạo đột phá trong công tác đầu tư kết cấu hạ tầng. Ngay trong năm 2022, ngành khởi công 12 dự án giao thông. Trong khi đó, ngành công thương sẽ thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, tận dụng tối đa lợi thế của các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và hàng hóa xuất khẩu.  

Cùng hướng tới mục tiêu phục hồi và phát triển - ảnh 2Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên - Ảnh: vnexpress.net

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết: "Ngành công thương sẽ đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành công thương dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gắn với thúc đẩy chuyển đổi số; chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp tiết giảm chi phí dịch vụ logistic tạo thuận lợi hóa thương mại để nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ".

Năm 2022, Chính phủ phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD. Với những quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự đồng lòng của các ngành, địa phương, Việt Nam sẽ sớm phục hồi và phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu