Lễ công bố Sách Trắng và tổng quan Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU năm 2018

Chia sẻ
(VOV5) - Ấn phẩm thứ 10 của Sách Trắng tập hợp những quan điểm và góc nhìn của các công ty thành viên EuroCham đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam

Ngày 15/03, tại Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ấn phẩm thứ 10 của Sách Trắng và tổ chức sự kiện "Kỳ vọng EVFTA 2018: 30 năm FDI| 20 năm thành lập EuroCham| 10 năm ra mắt Sách Trắng". Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới dự.

Ấn phẩm thứ 10 của Sách Trắng tập hợp những quan điểm và góc nhìn của các công ty thành viên EuroCham đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam; đồng thời thể hiện nguyện vọng của các doanh nghiệp châu Âu trong việc hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phát triển những khuôn mẫu pháp lý, đóng góp vào việc xây dựng một môi trường kinh doanh thịnh vượng ở Việt Nam, vì lợi ích tất cả các doanh nghiệp, nhà đầu tư và xã hội.

Lễ công bố Sách Trắng và tổng quan Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU năm 2018 - ảnh 1 Quang cảnh Lễ công bố Sách Trắng 2018. 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng Chủ tịch EuroCham tại Việt Nam, ông Gellert Horvath nhấn mạnh 2018 là năm quan trọng đối với EuroCham, châu Âu và Việt Nam với sự kiện Hiệp định thương mại tự do Việt nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ được ký kết và thực thi: "EVFTA không chỉ là Hiệp định để thúc đẩy sự tăng trưởng phát triển của Việt Nam, các ngành công nghiệp , các ngành nghề của Việt Nam mà còn thúc đẩy môi trường đầu tư, đặc biệt là dòng thuế quan, nâng cao cải thiện chất lượng cũng như tiêu chuẩn về an toàn cho các hàng hóa xuất khẩu sang EU. Đây không chỉ là lợi ích đem lại cho doanh nghiệp mà còn đem lại sự phúc lợi, thịnh vượng , điều kiện sống cho người dân Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng với nỗ lực chung của giới chức Việt Nam và EU, cũng như sự hỗ trợ của các tổ chức như EuroCham, chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra. Không chỉ dừng lại ở đó, EuroCham cam kết thúc đẩy việc hỗ trợ tăng trưởng và đầu tư của Việt Nam thông qua Hiệp định này."

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp của EuroCham trong việc giúp Việt Nam tạo lập một môi trường thể chế ngày càng gần hơn với chuẩn mực quốc tế, một môi trường kinh doanh ngày càng trở nên thân thiện với các doanh nghiệp thông qua việc ấn hành Sách Trắng. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của EuroCham với tinh thần cầu thị. Đề cập Hiệp định EVFTA, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng việc ký kết và đưa EVFTA vào thực thi thể hiện quyết tâm của 2 bên trong việc tạo dựng và duy trì một môi trường mở cho thương mại và đầu tư: "Chính phủ 2 bên và các nhà đàm phán đã làm tất cả những gì có thể để xây dựng một Hiệp định EVFTA toàn diện và chất lượng cao, đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp 2 bên. Vì vậy, tôi rất hy vọng thời gian tới, các bạn sẽ tích cực tham gia vào tiến trình phê chuẩn Hiệp định tại Liên minh châu Âu để góp phần đưa Hiệp định vào thực thi trong thời gian sớm nhất có thể. Về phía chính phủ Việt Nam, chúng tôi khẳng định sẽ ưu tiên thúc đẩy các công việc kỹ thuật và triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của Việt Nam để EVFTA sớm được ký kết, phê chuẩn và đi vào thực thi."

Phó Thủ tướng nhấn mạnh cùng với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mới được Việt Nam và 10 nước ký kết vào ngày 08/03 vừa qua, EVFTA thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc duy trì một môi trường mở, minh bạch, thân thiện với đầu tư nước ngoài và tuân thủ những quy tắc cơ bản của hệ thống thương mại đa phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu