Đó là chủ đề hội thảo do Viện Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức chiều 16/12, tại Hà Nội.
Phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, nhấn mạnh năng lượng và thương mại tự do không còn là hai lĩnh vực tách rời mà đã hòa quyện, trở thành động lực kép của tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Chuyển dịch năng lượng không chỉ là yêu cầu về môi trường, mà là vấn đề sống còn đối với năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Để hiện thực hóa cam kết, Việt Nam ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, từng bước giảm điện than và coi điện khí LNG là nguồn chuyển tiếp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.
Quang cảnh hội thảo |
Tại hội thảo, các ý kiến của các nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế cùng thống nhất rằng chuyển dịch năng lượng là xu hướng không thể đảo ngược. Hợp tác quốc tế sâu rộng sẽ giúp Việt Nam vừa thực hiện các cam kết khí hậu, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng xanh toàn cầu.