Chiều qua (16/12), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp thân mật các Đại sứ, Đại biện EU tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các Đại sứ, Đại biện EU tại Việt Nam. Ảnh: VGP |
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh kể từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU được ký kết năm 2019, thương mại hai chiều duy trì tăng trưởng tích cực, trung bình 10-15%/năm, tổng vốn FDI của EU đạt trên 30 tỷ USD, đưa EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh hành trình 35 năm quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với EU đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Ảnh: VGP |
Phó Thủ tướng cho rằng Việt Nam và EU có thể hợp tác và bổ trợ cho nhau trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại đến khoa học - công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu, văn hóa, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân.
Về hợp tác biển, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với các nước, trong đó có EU. Trong đó ưu tiên bảo vệ môi trường biển, kinh tế biển, khai thác thủy sản có trách nhiệm, bao gồm việc chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Về phần mình, ông Rafael De Bustamante, Đại biện lâm thời EU tại Việt Nam khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên của EU tại khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, mong muốn quan hệ Việt Nam - EU sớm được nâng tầm lên Đối tác chiến lược toàn diện và sẽ tiếp tục thúc đẩy với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA, các dự án hạ tầng giao thông, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, triển khai Tuyên bố Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP), phát triển bền vững...