Hạ viện Mỹ bác bỏ chương trình giám sát cá da trơn

Chia sẻ
(VOV5) - Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu bác bỏ chương trình giám sát cá da trơn xuất khẩu vào Mỹ. Đây là tín hiệu tích cực đối với các nhà xuất khẩu cá tra và basa của Việt Nam trong bối cảnh các mặt hàng thuỷ sản trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn khi xuất khẩu vào thị trường này.

(VOV5) - Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu bác bỏ chương trình giám sát cá da trơn xuất khẩu vào Mỹ. Đây là tín hiệu tích cực đối với các nhà xuất khẩu cá tra và basa của Việt Nam trong bối cảnh các mặt hàng thuỷ sản trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn khi xuất khẩu vào thị trường này.

Dù bị Hạ viện Mỹ bác bỏ nhưng chương trình giám sát cá da trơn vẫn là một nguy cơ lớn đối các sản phẩm cá tra và basa xuất khẩu của Việt Nam khi nó đang được nhiều Thượng nghị sỹ Mỹ ủng hộ. Nếu chương trình này không được cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ nhất trí xoá bỏ thì thị trường Mỹ có thể sẽ hoàn toàn khép lại đối với cá tra và basa nhập khẩu từ Việt Nam trong một thời gian dài, gây tổn thất nghiêm trọng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu và hàng trăm nghìn nông dân Việt Nam. Trong trường hợp chương trình giám sát được đưa về Bộ Nông nghiệp Mỹ, Việt Nam sẽ phải mất từ 5 tới 7 năm để nâng cấp quy trình sản xuất và chế biến theo tiêu chuẩn tương đương với những nhà nuôi trồng, sản xuất, chế biến thủy sản Mỹ trước khi có thể nối lại xuất khẩu vào Mỹ. Hiện kim ngạch xuất khẩu cá tra và basa của Việt Nam vào Mỹ đạt khoảng 400 triệu USD/năm./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu