Thượng viện Mỹ bãi bỏ chương trình giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ

Minh Hiển - Thường trú Đài TNVN tại Mỹ
Chia sẻ
(VOV5)- Hôm qua, Thượng viện Mỹ đã nhất trí bãi bỏ chương trình giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp nước này. 

(VOV5)- Hôm qua, Thượng viện Mỹ đã nhất trí bãi bỏ chương trình giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp nước này.


Ông Đào Trần Nhân, Tham tán Công sứ phụ trách Thương mại Việt Nam tại Mỹ, cho biết: Việc Thượng viện Mỹ bãi bỏ việc giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa qua là một tin vui đối với những người sản xuất cá tra và cá ba sa của Việt Nam. Nếu dự luật này được đưa lên thành luật và được đưa vào Luật Nông trại năm 2012 thì cũng đồng nghĩa với việc chương trình giám sát cá tra và cá ba sa của Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn.


Thượng viện Mỹ bãi bỏ chương trình giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ - ảnh 1
Ông Đào Trần Nhân, Tham tán Công sứ phụ trách Thương mại Việt Nam tại Mỹ

Theo ông Đào Trần Nhân, Luật Nông trại năm 2008 của Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 1/9 năm nay.


Dự kiến trong mùa hè này, Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua một dự luật trang trại mới gọi là Dự luật Nông trại năm 2012.

Thượng viện Mỹ bãi bỏ chương trình giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ - ảnh 2

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn đối với cá tra, cá ba sa Việt Nam


Ngày 19/6, Thượng viện Mỹ đã họp và thông qua việc bãi bỏ chương trình giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ và dự kiến vào tuần sau, Thượng viện Mỹ sẽ thông qua Dự luật Nông trại sửa đổi của năm 2012. Sau đó, nếu được Hạ viện Mỹ thông qua thì Dự luật Nông trại sẽ được áp dụng đối với các mặt hàng nông sản, trong đó có cá tra và cá ba sa của Việt Nam./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu