Đưa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất trong nhiều lĩnh vực

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà mong muốn Hoa Kỳ sẽ tích cực hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính.

Tối 8/7, tại Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper chủ trì lễ kỷ niệm 246 năm Ngày Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (4/7/1776 - 4/7/2022). Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng một số lãnh đạo Bộ, ban, ngành, địa phương của Việt Nam tham dự sự kiện.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Trần Hồng Hà bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua duy trì đà phát triển toàn diện, thực chất. Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, bao gồm các chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc năm 2021 và của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 5 năm 2022 cùng chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ, Kamala Harris, năm 2021 đã tạo động lực củng cố quan hệ chính trị, ngoại giao và đối thoại tin cậy giữa hai bên, đưa quan hệ tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Trần Hồng Hà gửi lời cảm ơn đến Chính phủ và Nhân dân Hoa Kỳ đã hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 và trang thiết bị y tế. Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn Hoa Kỳ sẽ tích cực hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính; đề nghị các doanh nghiệp và doanh nhân Hoa Kỳ tích cực đầu tư vào chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu