Kỷ niệm Quốc khánh Hoa Kỳ: Việt Nam – Hoa Kỳ luôn vun đắp xây dựng quan hệ Đối tác toàn diện bền vững

Chia sẻ
(VOV5) - Hoa Kỳ rất coi trọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ cũng đang hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình phát triển tầm nhìn về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Hôm nay (4/7), nước Mỹ kỷ niệm 246 năm ngày quốc khánh (4.7.1776 – 4.7.2022). Quốc khánh Mỹ còn gọi là Ngày Độc lập, là một ngày lễ liên bang để kỷ niệm Tuyên ngôn Độc lập được ký năm 1776. Quốc khánh Mỹ thường được đi kèm với những cuộc diễu hành, liên hoan ngoài trời, và nhiều buổi lễ công cộng.

Nhân dịp này, các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam đều gửi điện mừng tới Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Sau 246 năm, Mỹ đang ngày càng thể hiện sức mạnh ngoại giao và vị thế lãnh đạo toàn cầu.

Kỷ niệm Quốc khánh Hoa Kỳ: Việt Nam – Hoa Kỳ luôn vun đắp xây dựng quan hệ Đối tác toàn diện bền vững - ảnh 1Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper. Ảnh: Hoàng Long

Trong quan hệ với Việt Nam, qua 27 năm bình thường hóa, thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2022), quan hệ hai nước đã phát triển vượt bậc, trở thành quan hệ đối tác toàn diện ngày càng sâu sắc, thể hiện trên nhiều lĩnh vực. Ủng hộ một Việt Nam độc lập, vững mạnh và thịnh vượng là quan điểm xuyên suốt của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đánh giá cao quan hệ song phương với Việt Nam, vai trò Việt Nam ở khu vực cũng như trên thế giới.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper mới đây đã chia sẻ: "Mối quan hệ mà hai nước chúng ta có được hiện nay là nhờ vào nỗ lực của cả hai nước chúng ta suốt nhiều năm qua, xây dựng lòng tin. Và chúng tôi cho rằng ưu tiên của Hoa Kỳ hiện nay là nâng cấp quan hệ với Việt Nam, từ quan hệ đối tác toàn diện lên quan hệ đối tác chiến lược. Trên thực tế, các hoạt động hợp tác giữa hai nước đã cho thấy chúng ta đang cùng hành động, cùng suy nghĩ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi và thảo luận với Chính phủ Việt Nam về vấn đề này."

Đặc biệt, Hoa Kỳ rất coi trọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ cũng đang hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình phát triển tầm nhìn về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương, nhằm nâng cao sức mạnh, tính bao trùm và năng lực cạnh tranh cho các nền kinh tế. Quan hệ đối tác của hai nước đang rất mạnh mẽ, cả về chiều rộng và chiều sâu. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế đang có nhiều chuyển biến sâu sắc, Việt Nam và Hoa Kỳ đang ở thời điểm quan trọng để hướng tới các mục tiêu lớn hơn trong tương lai, vì sự thịnh vượng chung.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu