Bộ kế hoạch và Đầu tư cần đi đầu đổi mới tư duy sáng tạo cùng phát triển đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ đã xây dựng 3 chiến lược 10 năm phát triển kinh tế xã hội đất nước kể từ năm 1991 đến nay, và nay đang xây dựng chiến lược giai đoạn 2021-2030 trình Đại hội Đảng
 

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945-31/12/2020) và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ kế hoạch và Đầu tư cần đi đầu đổi mới tư duy sáng tạo cùng phát triển đất nước - ảnh 1

Ảnh: Thủ tướng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: VOV

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại những thành tựu toàn diện của đất nước trong gần 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự đóng góp hết sức quan trọng của ngành kế hoạch và đầu tư, trực tiếp là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan tham mưu chiến lược, tổng hợp của Đảng, Nhà nước.

Trong đó, Bộ đã xây dựng 3 chiến lược 10 năm phát triển kinh tế xã hội đất nước kể từ năm 1991 đến nay, và nay đang xây dựng chiến lược giai đoạn 2021-2030 trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cùng với đó là xây dựng 10 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và đang xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Đây là kim chỉ nam, định hướng phát triển, cụ thể hóa đường lối của Đảng về sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tạo bước tiến quan trọng trong thời kỳ đổi mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra 9 thách thức chủ yếu đối với sự phát triển đất nước, nhất là tác động của đại dịch COVID-19 và những căng thẳng địa chính trị mà Việt Nam phải đối đầu.

Thủ tướng cho rằng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải nhận diện những thách thức này để thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước năm 2025, 2030 và đặc biệt là phải có tầm nhìn đến năm 2045 với việc định vị rõ chức năng, vai trò. Bộ phải có tầm nhìn xa hơn các bộ, ngành khác, đi đầu trong đổi mới tư duy và lan tỏa tư duy đổi mới sáng tạo sang các bộ, ngành khác và các địa phương khác. Thủ tướng yêu cầu, với tư cách là bộ “tổng tham mưu”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải hiến kế để đạt được sự bứt phá các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2021 cũng như những giai đoạn tiếp theo gắn với những mục tiêu và tầm nhìn mà Đại hội Đảng lần thứ XIII tới đây phải đặt ra.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu