Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quy hoạch phát triển đô thị cần có tầm nhìn

Chia sẻ
(VOV5) - Phát triển đô thị nhanh nhưng phải đúng hướng, bền vững. Đây là bài toán mà Thủ tướng đặt ra đối với Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam.

Chiều 27/10, tại Hà Nội, gặp mặt lãnh đạo Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng phát triển đô thị là một kênh tăng trưởng quan trọng. Đây cũng là xu hướng chung của thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quy hoạch phát triển đô thị cần có tầm nhìn - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. - Ảnh: nhandan.com.vn

Phát triển đô thị nhanh nhưng phải đúng hướng, bền vững. Đây cũng là bài toán mà Thủ tướng đặt ra đối với Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam. Do đó, quy hoạch phát triển đô thị cần có tầm nhìn, nếu không hậu quả rất lớn.

Theo Thủ tướng, Hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội, trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị, nông thôn phù hợp với giai đoạn phát triển mới đến năm 2030, tầm nhìn 2045 của đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu