11 tháng, thu hút FDI cả nước tăng hơn 3%

Chia sẻ
(VOV5) - Đáng chú ý, trong 11 tháng năm 2019 số lượng các đoàn sang làm việc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam tăng mạnh khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2018.

11 tháng, thu hút FDI cả nước tăng hơn 3% - ảnh 1

Ảnh minh họa

Trong 11 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 31,8 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, đầu tư theo hình thức góp vốn mua cổ phần có xu hướng tăng mạnh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng vốn đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý, trong 11 tháng năm 2019 số lượng các đoàn sang làm việc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam tăng mạnh khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2018. Các đối tác chủ yếu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hongkong (Trung Quốc), Singapore.

11 tháng, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực; trong đó, đầu tư tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai; tiếp theo là các lĩnh vực bán buôn bán lẻ, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ,…

Theo đối tác đầu tư, có 117 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hongkong (Trung Quốc) dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 6,7 tỷ USD. Hàn Quốc đứng thứ hai, Singapore đứng vị trí thứ ba, tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản...

Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 60 tỉnh thành phố; trong đó, Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký hơn 6,8 tỷ USD. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai, tiếp theo là Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu