Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ: hỗ trợ sinh viên và hướng về quê hương

Kim Lan
Chia sẻ
(VOV5) - Hội đã có nhiều hoạt động góp phần kết nối các bạn sinh viên, hỗ trợ trong giai đoạn chống dịch. Đặc biệt, Hội đã phát động các chương trình hướng về quê hương.

Hội sinh viên VN tại Bỉ được thành lập vào năm  2008. Đến năm 2012, Hội ngừng hoạt động trong vài năm do một số lý do và sau đó, tiếp tục củng cố lại tổ chức hội vào năm 2017.  Đến nay, Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ có 200 thành viên. Số lượng sinh viên không nhiều, phân bố ở 7 thành phố, chủ yếu Bruxell và Leuven. Hội đã có nhiều hoạt động góp phần kết nối các bạn sinh viên, hỗ trợ trong giai đoạn chống dịch. Đặc biệt, Hội đã phát động các chương trình hướng về quê hương với nhiều hoạt động ý nghĩa như ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19, ủng hộ các vùng bi thiên tai, bão lụt… Anh  Phạm Sỹ Hiếu, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ trả lời phỏng vấn VOV5.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
 
PV: Chào anh Phạm Sỹ Hiếu. Anh có thể  giới thiệu đôi nét về Hội sinh viên VN tại Bỉ, có những đặc thù gì và cách thức tổ chức kết nối như thế nào?

Phạm Sỹ Hiếu: Trước đây, Hội sinh viên VN tại Bỉ khá đơn giản, chưa có nhiều hoạt động. Tuy nhiên, sau khi nắm hội sinh viên thì chúng tôi cũng tổ chức được nhiều hoạt động. Ở  Bỉ, có ban truyền thông, ban thể thao, ban kiểm tra, ban học thuật, có 1 phó chủ tịch thường trực, phụ trách chung cùng với  Chủ tịch Hội sinh viên. Hội có tính chất đặc thù, tức là số sinh viên học và làm việc tại Bỉ không nhiều, phân bố chủ yếu ở 7 thành phố, số lượng này sẽ sinh hoạt theo chi bộ thành phố, vì các thành phố đều có chi bộ đảng. Các thành phố tổ chức chương trình, sự kiện cùng với nhau. Những chương trình lớn sẽ do Hội sinh viên Việt nam tại Bỉ đứng đầu tổ chức. Số lượng sinh viên tập trung chủ yếu ở thành phố Leuven và Bruxelles. Diện tích của Bỉ rất nhỏ và dân số cũng rất nhỏ nên việc đi lại không quá khó khăn để khi cần triệu tập về hai thành phố chính cũng đơn giản.

PV:Vào thời điểm dịch bệnh bùng phát ở Châu Âu thì Bỉ cũng là một quốc gia bị ảnh hưởng. Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ đã có hoạt động gì để tập hợp cũng như hỗ trợ cho các bạn sinh viên để vừa phòng dịch vừa đảm bảo việc học tập?

Phạm Sỹ Hiếu: Dịch bệnh tại Bỉ bắt đầu lần thứ nhất ở Châu Âu phải phong tỏa hoàn toàn, gần như các hoạt động của Hội sinh viên không được tổ chức, chủ yếu là phục vụ công tác cộng đồng như may khẩu trang, khi bên này thiếu khẩu trang hoặc hỗ trợ các bạn sinh viên khi có vấn đề gì cần tìm kiếm bác sĩ gia đình hoặc là  hỗ trợ các bạn trong thời gian dịch. Giai đoạn đầu khi khẩu trang hiếm thì Hội có tổ chức cùng với bà con kiều bào may khẩu trang vải để tặng cho bà con kiều bào và các bạn sinh viên. Còn công tác học tập do đặc thù của từng trường riêng. Ở trường đã hướng dẫn chi tiết học qua online nên không có gì khó khăn lắm.

PV: Anh có thể cho biết một số nội dung hoạt động chính của tổ chức Hội trong năm nay?

 Phạm Sỹ Hiếu: Năm nay, Hội tổ chức chương trình chào tân sinh viên năm học mới toàn vương quốc Bỉ, tổ chức tại thành phố Leuven. Tổng  hội người Việt Nam tại vương quốc Bỉ tổ chức chương trình Trung Thu cho bà con kiều bào và các bạn sinh viên. Có 2 chương trình là thành lập mạng lưới đổi mới sáng tạo VN tại Châu âu và Liên  hiệp các hội sinh viên VN tại Châu âu vào đầu tháng 11. Sau đó, tổ chức Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tại vương quốc Bỉ để bầu lại các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Chương trình Tết lên kế hoạch sau khi có ban chấp hành mới của Hội sinh viên. Sự kiện này được tổ chức theo 2 hình thức, thứ nhất, tổ chức theo chi  hội ở các thành phố. Ví dụ như ở Leuven hay Bruxelles tổ chức riêng ở từng thành phố giữa hội sinh viên và bà con kiều bào. Thứ hai, sẽ có một chương trình tổ chức chung của toàn Hội sinh viên VN tại Bỉ là tổ chức riêng cho các bạn sinh viên.

PV: Anh có thể chia sẻ về hoạt động tình nguyện hướng về quê hương của các bạn trẻ?

Phạm Sỹ Hiếu:Ngày trước, có những bạn sinh viên tình nguyện có thời gian rảnh cùng với Tổng hội mở lớp dạy tiếng Việt cho các bạn nhỏ. Do dịch, chương trình đó đã bị ngừng. Bây giờ quay lại cũng tổ chức các lớp nhưng thu học phí. Chương trình từ thiện hướng về quê hương làm được rất nhiều. Có hai chương trình, chúng tôi vẫn theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh ở VN. Khi mà thành phố Hồ Chí Minh triệu tập các bạn thanh niên, sinh viên đi làm tình nguyện phòng chống dịch thì chúng tôi có chương trình kêu gọi ủng hộ về thành đoàn TPHCM. Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội sinh viên VN, chúng tôi kêu gọi ủng hộ được 47 triệu đồng. Chương trình thứ hai là tổ chức giải bóng đá giữa sinh viên Việt Nam tại Bỉ giao lưu cùng Pháp và Hà Lan để gây quỹ vaccine, cũng thu được 2 ngàn euro. Về chương trình lũ lụt, năm ngoái có chương trình bão lụt miền Trung, Hội cũng kêu gọi ủng hộ về VN được 2700 euro. Còn chương trình từ thiện hàng năm, Hội sinh viên VN tại Bỉ và Hội sinh viên thành phố Hải Phòng dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội sinh viên, hai hội này là hai hội kết nghĩa. Hàng năm, ở Hải Phòng có chương trình tặng quà Tết hay là hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi cũng tham gia.Ví dụ tặng 5 suất quà hàng năm vào dip Tết hoặc kết thúc năm học và đầu năm học mới thì năm nào cũng tham gia.

Xin cảm ơn anh và chúc cho Hội sinh viên VN tại Bỉ có nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa hơn nữa.

Môt số hoạt động của Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ:
Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ: hỗ trợ sinh viên và hướng về quê hương - ảnh 1
Các sinh viên và cựu sinh viên tham gia gặp mặt mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ: hỗ trợ sinh viên và hướng về quê hương - ảnh 2

Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ: hỗ trợ sinh viên và hướng về quê hương - ảnh 3
Tham gia giải bóng đá cộng đồng.
Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ: hỗ trợ sinh viên và hướng về quê hương - ảnh 4
Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ: hỗ trợ sinh viên và hướng về quê hương - ảnh 5

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu