Du lịch Hòa Bình - Điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5)- Tới đây, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá ra nước ngoài để quảng bá hình ảnh du lịch Hòa Bình.
Với đa dạng loại hình cùng nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, tỉnh Hòa Bình được đánh giá là một trong những điểm đến lý tưởng thu hút khách trải nghiệm khám phá. Đặc biệt hình thức du lịch cộng đồng không những góp phần nâng cao đời sống cho bà con dân tộc Mường, Thái nơi đây mà còn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống như văn nghệ dân gian, ẩm thực lễ hội, nghề thủ công.
Với những thế mạnh về du lịch đó tỉnh Hòa Bình xác định các dịp cuối tuần, kỳ nghỉ lễ luôn là "cơ hội vàng" để khai thác thị trường, thúc đẩy hoạt động du lịch duy trì tốc độ phục hồi tăng trưởng kinh tế về nội dung này. Phóng viên Hà Linh phỏng vấn ông Đặng Tuấn Hùng, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình.
PV: Xin cảm ơn anh đã tham gia cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. Trước hết, xin anh cho biết đôi chút về du lịch Hòa bình trong bối cảnh mà du lịch Việt Nam đang từng bước phục hồi sau thời gian đóng băng do gì Covid-19?.
Du lịch Hòa Bình - Điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước - ảnh 1Anh Đặng Tuấn Hùng

Ông Đặng Tuấn Hùng: Sau khi Việt Nam mở cửa lại hoạt động du lịch sau đại dịch Covid-19, đặc biệt khi hoạt động du lịch của cả nước nói chung đang dần đi vào phục hồi ổn định thì du lịch Hòa Bình cũng có rất nhiều khởi sắc, số lượng khách du lịch tăng lên đáng kể, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ, cuối tuần...Tuy nhiên, đối với khách quốc tế thì vẫn có một số hạn chế.

Năm nay 2023 tỉnh Hòa Bình dự đoán sẽ đón được khoảng 3,5 triệu lượt khách, với tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 3.900 tỷ đồng. Tôi nghĩ con số này thì cũng có thể là con số thống kê ấn tượng cho thấy sự hồi phục du lịch của Hòa Bình lại so với thời kỳ trước xảy ra đại dich dịch Covid-19.  

Du lịch Hòa Bình - Điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước - ảnh 2Trải nghiệm chèo thuyền kayak và bè mảng là một hoạt động được du khách 

PV: Vâng, đó hẳn là những tiềm năng, lợi thế của du lịch Hòa Bình đem lại. Vâng, thưa Anh, nói đến Hòa Bình hẳn mọi người sẽ luôn nhắc đến những địa danh đặc biệt là những cái tên thường được du khách quốc tế nhắc đến?

Ông Đặng Tuấn Hùng: Vì Hòa Bình là tỉnh rất gần với thủ đô Hà Nội và nhất là khi có tuyến đường cao tốc Láng Hòa Lạc nên đã rút ngắn được thời gian từ Hà Nội lên Hòa Bình. Hà Nội luôn là thị trường khách chính của Hòa Bình, với lượng khách lên Hòa Bình đăc biệt vào dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ càng ngày càng tăng. Ngoài ra, lượng khách từ các vùng lân cận của Hòa Bình cũng đóng góp phần lớn cho doanh thu của hoạt động du lịch cho tỉnh.

Du lịch Hòa Bình - Điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước - ảnh 3Loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Hòa Bình rất thu hút du khách hiện nay. Ảnh dulichhoabinh

Nếu đến du lịch Hòa Bình, mọi người nghĩ ngay đến loại hình Du lịch cộng đồng. Nhiều điểm du lịch cộng đồng đã trở lên nổi tiếng khắp trọng nước và quốc tế. Ví như nói đến Mai Châu, du khách nhắc đến Bản Lác. Đây chính là một trong những địa phương đầu tiên phát triển thành công mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam. Sau khi triển khai ở Bản Lác, đến nay Hòa Bình nhân rộng nhiều mô hình homestay, du lịch cộng đồng sang rất nhiều các huyện lân cận và trở nên nổi tiếng khắp trong và ngoài nước.  Với tài nguyên sinh thái phong phú và nổi bật, nhiều sản phẩm du lịch đã định hướng đưa vào khai thác, du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng được lựa chọn là điểm nhấn du lịch ở vùng đất cổ Mường Vang này.

Du lịch Hòa Bình - Điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước - ảnh 41 đội văn nghệ thôn bản phục vụ du khách ở huyện Tân Lạc

Ngoài du lịch cộng đồng, tỉnh Hòa Bình cũng đang tập trung phát triển nhiều sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, trong đó khu nghỉ dưỡng cao cấp suối khoáng Kim Bôi, Avana Retreat cũng là một trong địa điểm vô cùng hấp dẫn, đặc biệt nơi đây có nguồn nước khoáng giá trị cao, đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng, thư giãn của du khách.

Bên cạnh đó, Hòa Bình cũng đang phát triển sang loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Ví dụ như Mai Châu có khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Avana Reatreat thực sự mang ý nghĩa sinh thái và nằm cách biệt, sâu trong khu vực gần với rừng nguyên sinh, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, không khí cực kỳ trong lành.

Du lịch Hòa Bình - Điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước - ảnh 5Đoàn khảo sát du lịch (famtrip) đến huyện Tân Lạc, Hòa Bình.

Cùng với đó, Hòa Bình cũng đang phát triển mạnh hơn nữa vào khu du lịch quốc gia như Hồ Hòa Bình. Nơi này, hiện giờ đang phát triển mạnh loại hình dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng bên ven hồ và trên hồ như chèo thuyền, bè mảng, chèo Kayark, tham quan ngắm cảnh cũng như một số hoạt động trải nghiệm của các điểm du lịch cộng đồng ven hồ đặc sắc khác.  Đây là những sản phẩm mới mẻ đang thu hút  ngày càng du khách trong và ngoài nước đến với Hòa Bình.

PV: Theo ông, tỉnh Hòa Bình cần phải làm gì thêm nữa, để có thể khai thác được tối đa tiềm năng hiện có để Du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp chính cho sự phát triển kinh tế -xã hội của địa phương?

Ông Đặng Tuấn Hùng: Thực sự thời gian qua, việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng đã được quan tâm nhiều nhưng câu chuyện tìm kiếm nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng vẫn là điều đáng quan tâm nhất. Hiện nay, đa phần những bản làng du lịch cộng đồng hay là địa điểm du lịch có tài nguyên tốt đang mong được đầu tư nhiều hơn đặc biệt vào hệ thống đường xá, điện nước... Vì thế, trong bối cảnh hiện nay, việc có nguồn đầu tư lớn cho mở rộng cơ sở hạ tầng du lịch vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy thì tỉnh Hòa Bình cũng đang nỗ lực để dần dần giải quyết từng bước một.

Du lịch Hòa Bình - Điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước - ảnh 6Trải nghiệm du lịch trekking

Khó khăn thứ hai là đối với những điểm du lịch cộng đồng mới mở ra ở Hòa Bình đang rất cần sự hỗ trợ chính của các cơ quan quản lý nhà nước, sự hỗ trợ của doanh nghiệp cũng như là sự giúp đỡ của các tổ chức liên quan đến phát triển Nông thôn mới. Một vấn đề nữa là hiện nay có một số điểm du lịch cộng đồng phát triển tràn lan đang khiến cho   công tác quản lý vàgiữ gìn kiến trúc cảnh quan gặp nhiều khó khăn. Bởi vì khi xu thế hiện đại hóa dễ dẫn đến việc các bản làng không còn giữ được nét bản sắc văn truyền thống và việc "bê tông hóa " có thể sẽ phá vỡ cảnh quan thiênn.

Tôi nghĩ, đây không chỉ là vấn đề riêng của tỉnh Hòa Bình mà là khó khăn chung của cả nước. Vì thế, thời gian tới, đối với ngành du lịch tỉnh Hòa Bình cần phải tiếp tục có những tham mưu, định hướng và phải có quy hoạch cụ thể hơn, chi tiết hơn và thậm chí là mỗi làng xóm là phải có hương ước để làm sao Hòa Bình giữ gìn được bản sắc văn hóa. Làm được điều đó thì mới tạo thêm được sự hấp dẫn, thu hút khách du lịch một cách bền vững.

Du lịch Hòa Bình - Điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước - ảnh 7

PV; Thưa anh, để có được những mô hình thành công về du lịch cộng đồng, một phần cũng nhờ sự nỗ lực rất lớn của bà con các dân tộc nơi đây, bởi Du lịch đã mang lại cho họ cơm no áo ấm, cuộc sống sung túc hơn cùng rất nhiều lợi ích khác trong phát triển bền vững. Vậy tỉnh Hòa Bình tiếp tục có những chính sách ưu tiên hỗ trợ bà con dân tộc như thế nào?

Ông Đặng Tuấn Hùng: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành Đề án phát triển du Lịch cộng Đồng gắn với nông thôn mới. Đây là căn cứ hỗ trợ để chúng tôi có thể tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo tỉnh có những hoạt động hỗ trợ cho bà con. Ví dụ như , tại cộng đồng tiềm năng, chúng tôi đã hỗ trợ công tác khảo sát để quy hoạch xây dựng thành điểm du lịch cộng đồng, hỗ trợ tư vấn chọn những địa điểm, mô hình gia đình nào có thể làm du lịch cộng đồng, homestay. Sau đó, tư vấn giúp đỡ họ về thiết kế kiến trúc, cảnh quan nhà cửa sao cho phù hợp với bản sắc văn hóa bản địa,  tiếp theo nữa là hỗ trợ họ phát huy giá trị bản sắc văn hóa, như tư vấn, hỗ trợ bà con thành lập mô hình đội văn nghệ, nấu ăn, dạy nấu ăn, dạy làm lễ tân hướng dẫn về du lịch, mở lớp ngoại ngữ.

Chúng tôi nhận thấy, bà con rất phấn khởi, hào hứng hợp tác, tham gia bởi ngoài việc là giúp dân, thì phải làm sao đưa khách du lịch đến với cộng đồng. Vì thế, cần phải xây dựng những sản phẩm đặc sắc, quảng bá sản phẩm du lịch như nào để người dân được hưởng lợi, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm mang lại thu nhập ổn định trong khi vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa các dân tộc ở Hòa Bình.

Du lịch Hòa Bình - Điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước - ảnh 8Điểm check-in yêu thích của du khách tại homestay Ún House ( Tân Lạc), Hòa Bình. Ảnh Hà Linh

PV: Vâng, để du khách trong và ngoài nước đến với Hòa Bình nhiều hơn nữa thì công tác xúc tiến quảng bá du lịch được  triển khai như thế nào. Đặc biệt gần đây du lịch Việt nhắc đến khá nhiều các loại hình liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành vùng miền,để cùng nhau tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc Việt Nam.

Du lịch Hòa Bình - Điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước - ảnh 9Một nét ẩm thực của bà con dân tộc Mường ở Tân Lạc, Hòa Bình

Ông Đặng Tuấn Hùng: Sở Văn hóa Du lịch tỉnh Hòa Bình đã tham gia rất nhiều hội chợ du lịch, liên hoan du lịch quốc tế...ví dụ như Vitm hàng năm tham gia, tỉnh cũng có Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch cũng tham gia tích cực tham gia này. Chúng tôi hằng năm tổ chức các đoàn Famtrip, Freshtrip trong đó mới rất nhiều cơ quan truyền thông đến thực tế các địa điểm du lịch, cũng như giới thiệu quảng bá. Cùng với đó,  tỉnh Hòa Bình đang đẩy mạnh rất nhiều liên kết, hợp tác phát triển du lịch với Hà Nội, liên kết với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, với Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rôi, chúng tôi liên kết thêm với tỉnh Bình Định.

Tôi nghĩ rằng, liên kết, hợp tác như thế nào để cho các tỉnh, thành đều xây dựng sản phẩm chung nhưng không giống nhau, không trùng lặp. Điều này rất quan trọng trong công tác của Hòa Bình về liên kết theo tuyên truyền, quảng bá du lịch.

Du lịch Hòa Bình - Điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước - ảnh 10Cảnh sắc thiên nhiên, con người, nét văn hóa đặc sắc và các sản phẩm du lịch của Hòa Bình đang ngày càng thu hút du khách trong và ngoài nước. Ảnh Quang Minh

Ví dụ như Hòa Bình với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, chúng tôi đã làm một chương trình Tinh hoa Tây Bắc ở Cần Thơ. Đợt tới đây, chúng tôi sẽ xúc tiến sang cả Luông-pha băng (Lào) hay các nước trong khu vực để quảng bá hình ảnh du lịch của Hòa Bình và vùng Tây Bắc. Thời gian tới, chúng tôi sẽ quan tâm hơn và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư cho du lịch truyền thông hiệu quả hơn nữa để giới thiệu, quảng bá du lịch Hòa Bình tới gần hơn với khách du lịch quốc tế.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Anh và chuc cho Du lịch tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu