Tư vấn về NVNONN được sở hữu nhà, bảo lãnh du lịch nước ngoài và ẩm thực Tây Bắc

Chia sẻ
(VOV5) - Tuần qua, trong thư gửi về chương trình, thính giả hỏi về quyền sở hữu nhà của NVNONN khi hồi hương

(VOV5) - Tuần qua, trong thư gửi về chương trình, thính giả hỏi về quyền sở hữu nhà của NVNONN khi hồi hương; thủ tục xin visa bảo lãnh du lịch Canada. Thính giả cũng quan tâm tới nét văn hóa miền Tây Bắc như ẩm thực của người Thái Đen: thịt trâu gác bếp, gà mọ. 
Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Quý thính giả thân mến !
Mở đầu Hộp thư thính giả tuần này, chúng tôi xin đăng thư của ông Huỳnh Văn Sơn. Trong thư, ông Sơn viết: “Gia đình tôi ở Mỹ, chỉ còn một em gái ở Đà Nẵng, nhưng vài năm nữa cô ấy cũng xuất cảnh. Mẹ tôi muốn khi già sẽ về Việt Nam sinh sống, thì có thể nhận quyền sở hữu căn nhà của em gái tôi không?”

 Về câu hỏi này, chúng tôi xin trả lời: Theo quy định của Pháp Luật, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam, Việt kiều khi hồi hương được mua nhà và đứng tên sở hữu nhà ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc này chỉ được thực hiện sau khi Việt kiều đã làm xong thủ tục hồi hương. Trường hợp mẹ của bạn, vì chưa làm thủ tục hồi hương về Việt Nam nên không thể được nhận chuyển nhượng nhà, không được đứng tên chủ quyền nhà.

Lá thư khác của bạn Nguyễn Kim Thúy hỏi như sau: “Tôi đang sinh sống tại Canada. Nay tôi muốn bảo lãnh chị gái du lịch Canada thì cần những thủ tục gì? Chị gái tôi cần chuẩn bị hồ sơ gì, các bước tiến hành ra sao? Bản thân tôi đang ở đây cần những điều kiện gì? Giấy tờ gì?

Bạn Thúy thân mến ! Để bảo lãnh người thân sang du lịch Canada, bạn cần viết một bức thư gửi về Việt Nam và mời người thân sang Canada du lịch. Việc có cho phép người thân của bạn sang Canada du lịch hay không tùy vào việc nộp hồ sơ và phỏng vấn của người thân bạn ở Việt Nam.

Chúng tôi xin được nêu một vài lưu ý chung cho người ở Việt Nam xin visa du lịch Canada như sau:

Nộp đơn tại một trong hai cơ quan sau đây: Bộ phận di trú - Tổng Lãnh sự Canada tại TP.HCM và Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Canada của Tổ chức Di dân quốc tế  tại TP.HCM

Hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây:

Đơn xin thị thực nhập cảnh ngắn hạn; Bản khai thông tin gia đình; 2 ảnh cỡ hộ chiếu, phía sau ghi tên và ngày sinh của bạn; Chứng từ về việc đã nộp phí xin thị thực. Trường hợp bạn xin visa có hiệu lực một lần nhập cảnh duy nhất thì mức phí 75 USD. Đối với visa có hiệu lực cho nhiều lần nhập cảnh thì mức lệ phí 150 USD.

Để được cấp visa, cần thuyết phục được nhân viên lãnh sự bằng các hồ sơ chứng minh mà bạn có được hoặc thông qua việc trả lời phỏng vấn: Bạn sẽ rời Canada sau chuyến đi theo đúng ngày mà bạn đã khai trong hồ sơ; Bạn có đủ khả năng tài chính cho chi phí chuyến đi và trở về; Bạn không có dự định học tập hoặc làm việc tại Canada nếu không được phép;Tuân thủ quy định pháp luật và chưa từng có tiền án; Không có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh của Canada;Cung cấp đầy đủ các hồ sơ mà nhân viên lãnh sự yêu cầu để thể hiện sự chấp hành của bạn; Có sức khỏe tốt (bạn có thể phải làm kiểm tra sức khỏe nếu được yêu cầu).

Thời hạn giải quyết: thông thường là 21 ngày kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Một bạn khác hỏi: “Tôi được cơ quan cử đi công tác ở Nhật 3 tháng, mới sang Nhật được 10 ngày thì mất hộ chiếu, giờ tôi phải làm thế nào?”

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời: Trường hợp hộ chiếu bị mất ở nước ngoài thì phải có đơn trình báo ngay với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi gần nhất và cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại. Nội dung đơn trình báo cần ghi rõ: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú, số hộ chiếu, ngày cấp, cơ quan cấp, thời gian, địa điểm xảy ra và lý do mất hộ chiếu. Bạn cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản để trình báo việc bị mất hộ chiếu với đầy đủ các thông tin được liệt kê ở trên để xin cấp lại hộ chiếu.

Quý thính giả thân mến ! Các bạn trẻ muốn du học Ôxtrâylia sẽ có nhiều cơ  hội sau khi Ôxtrâylia ban hành những quy định mới.

Theo luật mới của Ôxtrâylia, sẽ có danh sách các trường đại học được ưu tiên xét duyệt hồ sơ du học sinh, dễ dàng và nhanh hơn, không phải nộp nhiều giấy tờ để chứng minh tài chính như trước. 21 trường cao đẳng, học viện giảng dạy chương trình Đại học sẽ được đưa vào diện xét ưu tiên kể trên.

Đi kèm với chính sách xét duyệt visa đơn giản hơn thì năm 2013, Chính phủ Ôxtrâylia còn đưa ra quy định hỗ trợ cho việc ở lại làm thêm để lấy kinh nghiệm, bổ sung kiến thức sau khi tốt nghiệp.

Quý thính giả thân mến ! Nhiều du khách đến với Việt Nam đều không thể quên được hương vị đặc trưng của các món ăn ở nhiều vùng miền. Đối với ẩm thực Tây Bắc, du khách trong nước và nước ngoài rất thích món thịt trâu gác bếp và gà mọ của người Thái đen. Chúng tôi xin thông tin về những món ăn này:

 Thịt trâu gác bếp là món ăn đặc sản của người Thái đen. Món này thường được làm từ thịt bắp của những chú trâu thả rông trên các vùng đồi, núi cao. Khi chế biến, người ta róc các thớ thịt trâu ra thành từng miếng và thái dọc thớ rồi đem tẩm ướp thịt trâu bằng các loại lá rừng như: ớt, gừng, xả, mắc khén – một loại hạt tiêu rừng của người dân tộc thiểu số vùng cao. Khi thịt đã ngấm gia vị người ta đem xâu thịt thành từng xiên, treo trên những thanh tre được gác ngang qua phía trên của bếp , rồi hun bằng khói của than củi được đốt từ các loại cây mọc trên núi đá.

Cầu kỳ hơn món thịt trâu gác bếp một chút,món gà mọ sau khi được làm sạch sẽ, người ta đem chặt nhỏ và ướp với các loại gia vị như gừng, xả, ớt… ngoài ra người dân ở đây còn ướp gà với các loại lá cây rừng – loại lá mà chỉ có ở miền núi Tây Bắc. Sau khi thịt gà đã ngấm đều các gia vị, người ta sử dụng lá dong để gói thịt gà thành những gói nhỏ trước khi cho lên vật dụng để đồ món ăn của người Thái, làm như vậy hương vị của  gà và các loại gia vị sẽ được giữ nguyên. Thịt gà được hấp chín đều, mềm và ngấm gia vị và mùi thơm của các loại lá quyện vào nhau tạo thành hương vị không thể quên đối với ai đã từng được một lần trải nghiệm món ăn này.

 Có dịp đến Việt Nam hoặc nếu kiều bào trở về quê hương, hy vọng, các bạn nên được thưởng thức các đặc sản này.

Quý thính giả thân mến ! Qua trang web vov5, một bạn trẻ đã chia sẻ cảm xúc của mình về Sìn Hồ sau khi đọc bài  Bức tranh cuộc sống miền sơn cước Sìn Hồ. Bạn Nguyễn Thị Hương hỏi về công dụng của cây trinh nữ hoàng cung điều trị bệnh. Chúng tôi đã nhờ tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, người nghiên cứu về loại cây này giải đáp cho bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với tiến sĩ Trâm theo số điện thoại 0912100431. Chương trình tiếp tục nhận được thư của những thính giả quen thuộc như ông Nguyễn Văn Công, việt kiều tại Pháp,  đại diện cho nhóm việt kiều xây cầu cho người dân ở ĐBSCL thông báo về hoạt động của nhóm, về những dự án đã hoàn thành và sắp triển khai. Thư của thính giả Phương Anh, Phương Thảo, ở Mỹ; Dư Thanh Khiêm, ở Brucxen, Bỉ;   Trần Chính, ở Nga; Nguyễn Hoàng Giang, Mai Ngọc Trâm, ở Đức; Chúng tôi cũng nhận được tin bài của các cộng tác viên, các đồng nghiệp từ nước ngoài gửi về  phản ánh về đời sống và hoạt động của cộng đồng người Việt ở các nước. Cảm ơn những ý kiến đóng góp, những tin, bài mà các bạn đã gửi về cho chương trình.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ phát thanh đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vov.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này trên hệ VOV 5 vào lúc: 0h-1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); 1h30-2h30 (giờ quốc tế) tức từ 8h30 đến 9h30 (giờ Hà Nội); 4h30-5h30 (giờ quốc tế) tức từ 11h30 đến 12h30 (giờ Hà Nội) và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu