Đất nước, con người Việt Nam, những địa danh nên đến và phong tục văn hóa của người Việt

Chia sẻ
(VOV5) - Thính giả chia sẻ ý kiến, bày tỏ sự thú vị về các bài viết giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. 

Tuần qua, trong thư gửi về chương trình, thính giả bày tỏ quan tâm tới các bài viết, thông tin và hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam; những đia danh du lịch, lịch sử văn hóa và những phong tục truyền thống của người Việt.

Nghe âm thanh tại đây:
Chào quý thính giả,

Trong thư gửi về tuần qua, thính giả tiếp tục chia sẻ nhiều ý kiến, bày tỏ sự thích thú về công việc của những phóng viên, biên tập viên hàng ngày giúp cho mỗi người hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam hôm nay.

Thính giả Tomás Méndez, ở Barcelona, Tây Ban Nha, viết: “Trong thời điểm việc tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, công việc của các bạn càng trở nên cần thiết để khán giả ở nước ngoài tiếp tục biết được thực tế và thành tựu Việt Nam”. Nhiều thính giả bảy tỏ niềm vui trước những đổi thay của thành phố Điện Biên Phủ. Khẳng định, những giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ luôn sống và tạo sự đoàn kết của các nước với Việt Nam. Thính giả cũng bày tỏ sự khâm phục đối với những người trẻ khi được nhân danh hiệu: “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2023. Nhiều thính giả từ trong nước cũng đã để lại nhiều ý kiến trên trang web vov5.vn đối với các bài viết, các chuyên mục của chương trình.

Quý thính giả thân mến, thính giả Oikawa Takeshi, ở Tokyo, Nhật Bản, hỏi: “Gần đây, các bạn có đẩy mạnh các chương trình gìn giữ và bảo tồn các trò chơi dân gian không?”

Trò chơi dân gian các dân tộc được bảo tồn qua nhiều đời trong đời sống cộng đồng, được lưu giữ và phát huy gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội của các dân tộc anh em. Việc khôi phục lại các lễ hội truyền thống, trong đó có các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, đấu vật, đua voi, đua bò, đua ghe… được quan tâm hơn. Bên cạnh đó, các phong trào tổ chức ngày hội văn hóa thể thao diễn ra sôi nổi cũng góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn các trò chơi dân gian. Nhưng cần thiết hơn nữa là việc tổ chức thường xuyên tạo thành nếp sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, hiện nay, giá trị của các trò chơi đang có nguy cơ mai một, biến mất hay biến tướng. Thay thế vào đó là các trò chơi mới được du nhập không phù hợp với văn hóa, thể chất của con người Việt Nam. Chính vì thế, mấy năm trở lại đây, ở một số địa phương, việc bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị của các trò chơi văn hóa dân gian đã được quan tâm, chú trọng.

Thính giả Dalavan, từ Lào  muốn tìm hiểu về Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Văn miếu Quốc Tử Giám là hai công trình được xây dựng để dạy học và thờ kính Khổng Tử cùng những bậc hiền tài Nho học xưa. Văn miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, còn Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1076, dưới thời vua Lý Nhân Tông. Có thể nói, thời Lý là giai đoạn giáo dục Việt Nam phát triển nhất trong các thời đại vua chúa phong kiến và công trình Quốc Tử Giám chính là minh chứng rõ nét nhất. Văn Miếu Quốc Tử Giám là địa điểm du lịch đẹp ở thủ đô Hà Nội của Việt Nam, nằm phía Nam hoàng thành Thăng Long, trong một khu vực rộng hơn 55 ngàn m2, chia làm 5 khu vực riêng biệt theo từng khu. Tổng thể kiến trúc Văn Miếu Quốc Tử Giám từ cửa vào là cổng Văn Miếu, Đại Trung Môn, Khuê Văn Các, Đại Thành và nhà Thái Học. 82 tấm bia đá tượng trưng cho những con người từng đã từng đỗ đạt thành danh ở Quốc Tử Giám, là hiện vật có giá trị lớn nhất tượng trưng cho nền hiếu học của người Việt Nam qua 82 khoa thi cử. Nếu có dịp, các bạn nên ghé thăm địa danh này.

Nhiều thính giả muốn du lịch qua Đèo Hải Vân của Việt Nam, hỏi về địa điểm này:

Đèo Hải Vân nằm giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Hải Vân cách thành phố Đà Nẵng khoảng 20km và cách thành phố Huế khoảng 80km. Con đèo uốn lượn, chạy men theo núi Hải Vân, nằm vắt ngang dãy Bạch Mã hùng vĩ và thuộc một phần của dãy Trường Sơn. Hải Vân ẩn hiển trong làn mây trắng xóa và những cánh rừng bạt ngàn. Với vẻ đẹp vừa nên thơ, vừa hữu tình, Hải Vân là con đèo đẹp bậc nhất thế giới. Ngày 05/06/2005, hầm đèo Hải Vân chính thức được đưa vào sử dụng. Hầm dài hơn 12km và là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á.

Thính giả Phol Phanit gửi thư từ Campuchia, muốn tìm hiểu về đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung”

Đoàn tàu có tên gọi "Hành trình kết nối di sản miền Trung” với nhận diện riêng về hành trình di sản qua đèo Hải Vân, gắn các dịch vụ văn hóa, ẩm thực độc đáo đã chính thức khai trương ngày 26/3 vừa qua. Hằng ngày, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức 2 đôi tàu giữa Huế và Đà Nẵng, đi qua cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam. Đó là đèo Hải Vân đã được một số báo chí du lịch quốc tế bình chọn đưa vào top những tuyến đường sắt đẹp nhất, đáng trải nghiệm nhất thế giới. Trên hành trình, các đoàn tàu sẽ dừng đỗ tại ga Lăng Cô để hành khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp, check-in, chụp ảnh vịnh Lăng Cô - một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Việc đưa vào khai thác tàu du lịch đường sắt đoạn Huế - Đà Nẵng vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, vừa là sản phẩm trải nghiệm thú vị đối với du khách quốc tế và trong nước.

Thính giả Liana Safitri, ở Indonesia, hỏi về các đặc điểm của hoa ban?

Vào tháng 3 hằng năm, hoa ban phủ kín khắp núi rừng Tây Bắc, tạo nên một cảnh sắc thơ mộng, lãng mạn. Du khách đến với Tây Bắc có thể dễ dàng bắt gặp những cành hoa ban khoe sắc ở khắp mọi nơi. Những chùm hoa ban trắng xòe cánh tinh khôi hay hồng tím nhẹ nhàng khoe vẻ đẹp thanh tao, thơ mộng cùng mùi hương thơm quyến rũ ngây ngất. Hoa ban có năm cánh xòe thành hình quạt, với nhiều sắc màu như tím, trắng, đỏ, nhưng phổ biến nhất vẫn là màu trắng. Màu trắng hoa ban thường được thi sĩ ví von như vẻ đẹp tinh khôi trong sáng của những thiếu nữ nơi miền sơn cước.

Nhiều thính giả quan tâm tới hoạt động trao đổi đồ, thu gom đồ cũ ở Việt Nam

Những hội, nhóm, cá nhân thu gom đồ cũ với mục đích thiện nguyện xuất hiện ngày càng nhiều. Bằng nhiều cách thức hoạt động khác nhau, những người trẻ đã và đang đóng góp hiệu quả, thiết thực cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Quần áo cũ được xếp gọn gàng trong bao tải, sách giáo khoa, cuốn tập cũ được đóng gói ngay ngắn, sẵn sàng san sẻ yêu thương. Qua các trang mạng xã hội, lời kêu gọi được truyền từ người sang người để những món đồ cũ không bị vứt đi trong lãng phí mà sẽ được bắt đầu vòng đời mới trong tay của người cần chúng. Đó là cách mà những người trẻ thực hiện sẻ chia, đùm bọc với những mảnh đời còn khó khăn hơn mình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu