Thông tin về Quyết định khuyến khích NVNONN chuyển tiền về VN, giới thiệu món ăn đặc sản miền Trung

Chia sẻ
(VOV5) - Tuần qua, trong thư gửi về chương trình, thính giả yêu cầu được giải đáp về thủ tục đổi giấy phép lái xe của NVNONN, thủ tục du học

(VOV5) - Tuần qua, trong thư gửi về chương trình, thính giả yêu cầu được giải đáp về thủ tục đổi giấy phép lái xe của NVNONN, thủ tục du học, việc chuyển ngoại tệ về Việt Nam và thông tin về món bánh hỏi của miền Trung. 
Nghe nội dung chi tiết tại đây:


Quý thính giả thân mến !
Mở đầu Hộp thư thính giả tuần này, chúng tôi xin trích đăng thư của ông Nguyễn Thanh Hùng.  Trong thư, ông Hùng hỏi: “Tôi hiện ở Canada, muốn về thăm quê hương 2 tháng. Tôi muốn mua 1 chiếc xe gắn máy 2 bánh khoảng 125 cm3 để sử dụng ở Việt Nam. Vậy tôi phải xin thi (hoặc đổi bằng lái) như thế nào?

Ông Hùng thân mến! Theo quy định của Pháp luật, người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có giấy phép lái xe nước ngoài, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam phải làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam. Nếu ông đã có giấy phép lái xe do nước ngoài cấp và đáp ứng các điều kiện theo quy định thì chỉ cần làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe mà không cần phải xin thi để được cấp giấy phép lái xe khi có nhu cầu lái xe tại Việt Nam. Trường hợp ông không có quốc tịch Việt Nam, thì ông phải cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 3 tháng trở lên mới được làm thủ tục.

Trong trường hợp cấp mới giấy phép lái xe, theo quy định, phải đáp ứng các điều kiện sau:

Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

Đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khoẻ, trình độ văn hóa theo quy định.

Về thời hạn: Thời hạn cấp mới giấy phép lái xe là : 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

 Về thủ tục du học, nhóm bạn trẻ Phương Mai, Khánh Trang, Quốc Dũng hỏi: “ chúng tôi là những du học sinh ở Italia và có ý định xin visa đi Mỹ thăm người thân và bạn bè. Trong trường hợp này, tôi nên xin visa ở Việt Nam hay nước sở tại? Đi theo dạng du lịch, thăm người thân hay tham gia hội thảo thì thủ tục sẽ đơn giản và khả năng cấp visa cao hơn?”

 Về câu hỏi của các bạn, chúng tôi xin trả lời: các bạn hoàn toàn có thể xin visa nhập cảnh vào Mỹ từ Italia hoặc diện khác mà bạn thấy có thể. Tại Italia, bạn có thể liên hệ với cơ quan lãnh sự của Mỹ tại TP bạn đang cư trú để nộp hồ sơ và biết thêm thông tin về lệ phí cấp visa. Ngoài ra, các bạn cũng cần phải đặt lịch hẹn phỏng vấn trước với cơ quan lãnh sự tương tự như trường hợp xin visa từ Việt Nam. Chúc các bạn thành công.

Quý thính giả thân mến !

Nhiều thính giả là việt kiều, người Việt Nam ở nước ngoài muốn được thông tin về văn bản của Ngân hàng Nhà nước hợp nhất Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài chuyển tiền về Việt Nam.

Chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn như sau: Chính phủ khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài được chuyển ngoại tệ về nước phù họp với pháp luật Việt Nam và pháp luật của các nước mà người Việt Nam sinh sống và có nhu cầu gửi tiền về nước. Người nước ngoài chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam với mục đích giúp đỡ gia đình, thân nhân, hay vì mục đích từ thiện khác cũng được khuyến khích và thực hiện như đối với Người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Quyết định này.

Người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài được chuyển ngoại tệ từ nước ngoài vào Việt Nam dưới các hình thức sau: Chuyển ngoại tệ thông qua các tổ chức tín dụng được phép; Chuyển ngoại tệ thông qua các doanh nghịêp cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính quốc tế; Cá nhân mang theo người vào Việt Nam.

Cá nhân ở nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam có mang theo ngoại tệ hộ cho người Việt Nam ở nước ngoài phải kê khai với hải quan cửa khẩu số ngoại tệ mang hộ từ nước ngoài gửi về cho người thụ hưởng ở trong nước.

Các đối tượng được phép nhận ngoại tệ do Người Việt Nam ở nước ngoài chuyển vào và chi trả cho người thụ hưởng ở trong nước bao gồm: Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính quốc tế; Các tổ chức kinh tế được Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ hoặc tổ chức kinh tế làm đại lý cho Tổ chức tín dụng thực hiện việc chi trả ngoại tệ ở trong nước.

Cùng với đó, các tổ chức tín dụng (kể cả các tổ chức tín dụng không được phép hoạt động ngoại hối) làm đại lý cho các tổ chức kinh tế được phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ ở trong nước hoặc làm đại lý cho các tố chức tín dụng được phép cũng được phép nhận ngoại tệ do Người Việt Nam ở nước ngoài chuyển vào và chi trả cho người thụ hưởng ở trong nước.

Về quyền của người thụ hưởng được quy định: Người thụ hưởng được nhận bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam theo yêu cầu. Trong trường hợp nhận bằng ngoại tệ, người thụ hưởng có thể bán cho các Tổ chức tín dụng được phép, chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ cá nhân và được sử dụng theo các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, gửi tiết kiệm ngoại tệ tại các Tổ chức tín dụng được phép hoặc sử dụng vào các mục đích khác theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Đặc biệt, người thụ hưởng không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về.

Quý thính giả thân mến! Có một món ăn mà nhiều người Việt Nam khi đi xa vẫn nhớ hoặc những người chưa biết thì cũng tò mò vì cái tên của  món ăn này-“bánh hỏi”. Trong tiết mục này hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu để quý vị và các bạn có thể phần nào hiểu được về món ăn dân dã này: Bánh hỏi không phải bún, cũng không giống bánh cuốn, bánh ướt... Bánh hỏi là món ăn rất riêng của Bình Định, mang hương vị độc đáo của miền đất võ.

Bánh hỏi cũng chính là món ăn truyền thống trong các tiệc mặn như: lễ lạt, hiếu hỷ, giỗ chạp… ở khắp nơi trong tỉnh. Người dân đất võ có thể ăn bánh hỏi bất cứ lúc nào trong ngày. Không biết bánh hỏi có từ lúc nào và tại sao người ta lại đặt tên là bánh “hỏi”. Theo người Bình Định, bánh hỏi có từ rất lâu đời, cũng là thứ bánh làm từ bột gạo như mọi loại bánh truyền thống khác ở Việt Nam, nhưng thứ bánh hỏi của “xứ nẫu” vẫn cứ là lạ, lúc đầu mới làm ra loại bánh lạ này, ai thấy cũng hỏi là thứ bánh gì? Có lẽ vậy nên cái tên bánh hỏi được ra đời.

Khi ăn bánh hỏi người Bình Định thường cho thêm chút dầu phộng hoặc dầu dừa đã khử hành chín. Dầu ăn trộn với lá hẹ xắt nhỏ, tẩm lên từng miếng bánh làm cho hương vị bánh hỏi rất lạ, kích thích khẩu vị. Khi ăn chỉ cần một làm chén xì dầu với ớt, tỏi, đường giã nhuyễn, vắt thêm miếng chanh tươi là có món điểm tâm sáng thật tuyệt rồi…Món bánh hỏi tuy bình dân nhưng lại có sức quyến rũ lạ kỳ. Có dịp về Bình Định du khách phương xa sẽ có dịp thưởng thức món bánh hỏi kì lạ và hấp dẫn này.

Tuần qua, chương trình tiếp tục nhận được thư của nhiều thính giả ở các nước: Hoàng Lộc, Sầm Thi,  Tuyết Mai, ở Anh; Đắc Chí, Quế Anh, Hải Nam, Thùy Dương, ở Pháp; Phương Anh, Thu Thảo, Thu Vân, ở Mỹ cùng tin, bài của các phóng viên thường trú Đài TNVN ở nước ngoài.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ phát thanh đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội. Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vov.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này trên hệ VOV 5 vào lúc: 0h-1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); 1h30-2h30 (giờ quốc tế) tức từ 8h30 đến 9h30 (giờ Hà Nội); 4h30-5h30 (giờ quốc tế) tức từ 11h30 đến 12h30 (giờ Hà Nội) và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau./.

              

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu