Thông tin cho thính giả về ẩm thực, văn hóa, du lịch và cuộc sống của người Việt

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình cũng thông tin khá nhiều nội dung về đời sống, ẩm thực và văn hóa của Việt Nam.

Tuần qua, chương trình nhận được khá nhiều thư thính giả chia sẻ ý  kiến, bày tỏ cảm xúc và quan tâm về các bài viết trên sóng phát thanh và trang web VOV5. Chương trình cũng thông tin khá nhiều nội dung về đời sống, ẩm thực và văn hóa của Việt Nam.

Nghe âm thanh tại đây:
 

Chào quý vị, chào các bạn,

Những người làm chương trình rất vui vì được gặp lại và cùng quý thính giả trò chuyện, tâm sự qua những lá thư. Quý thính giả thân mến, tuần qua, chương trình tiếp tục nhận được nhiều lời động viên, chia sẻ của bạn nghe đài trong nước và nước ngoài cũng như yêu cầu được giải đáp những nội dung mà các bạn quan tâm.

Trước hết là những ý kiến, những bình  luận của thính giả khi đọc những bài viết trên trang web vov5. Phan Thu Lan, giảng viên thanh nhạc đã lắng đọng cảm xúc khi nghe những giai điệu viết về loài hoa quê của nhạc sĩ Lê An Tuyên. Chị viết thế này: âm nhạc của chị đa màu sắc của nhiều vùng miền đất nước. Tác phẩm nào của chị cũng đậm tình người sâu sắc. Hay nhạc sĩ Phan Thanh Chương  cũng hòa vào cảm xúc khi nhận xét: vườn của em nhiều hoa mà hoa nào cũng đẹp, có cái đẹp dung dị, nền nã, ngọt dịu,có cái đẹp mong manh mà đoan trang, e ấp…. Bạn Lê Văn Nghĩa cũng đã có những ý kiến khi đọc về mái ấm Việt-Séc, địa chỉ đỏ cho các hoạt động từ thiện. Nhiều thính giả cũng đã cảm thấy thú vị khi được tìm hiểu về văn hóa và con người Việt Nam qua các chuyên mục: hương vị quê nhà, văn hóa, sức khỏe, ca nhạc, tạp chí văn nghệ…Chương trình cũng hàng ngày kết nối với người Việt ở nước ngoài để tìm hiểu thông tin, cuộc sống của người Việt, đông thời cung cấp thông tin về tình hình trong nước cho bạn bè nước ngoài.  Thính giả cũng quan tâm theo dõi Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV 2022, một sự kiện của những người làm báo phát thanh.

Quý thính giả thân mến,

Thính giả Khamsuvan, người Lào, muốn được nghe giới thiệu về các loại bánh làm từ sữa bò.

Sữa bò là nguyên liệu chính trong hầu hết các sản phẩm bánh của người Việt. Đặc biệt, bánh sữa Ba Vì cũng là một trong những thứ quà mà ai đặt chân đến vùng đất này cũng muốn được nếm thử. Vị thơm ngon, béo mềm của sữa, bơ cùng với hàm lượng dinh dưỡng cao từ sữa nguyên chất mang đến cảm giác thanh thanh vô cùng vừa miệng. Bánh sữa Ba Vì được chia thành nhiều loại với các loại hương vị đặc trưng của vùng núi Tản: bánh sữa trắng, bánh sữa nhạt, bánh sữa socola, bánh sữa nhạt socola. Vị ngọt, thơm của chiếc bánh sữa rất bắt miệng, đặc biệt khi thưởng thức cùng tách trà nóng.

Nhiều thính giả muốn biết tuyến đường quanh Hồ Tây dài bao nhiêu km và ở quanh khu vực này có những món ăn nổi tiếng nào?

Hồ Tây thuộc quận Tây Hồ, nằm ở phía Tây Bắc Hà Nội. Hồ có diện tích 500 hecta với chu vi vòng ngoài khoảng 14,8 km, riêng chiều dài đường ven hồ khoảng 17 km. Cùng tìm hiểu sơ lược về Hồ Tây để hiểu rõ hơn về địa điểm nổi tiếng của Thủ Đô Hà Nội. Đến khu vực này, du khách có thể thưởng thức nhiều đặc sản phong phú, dân dã. Các món ngon quanh Hồ Tây gồm bánh Tôm Hồ Tây và nhiều đặc sản khác như lẩu cua đồng, ốc, các món bún riêu, bún đậu, bánh giò, bánh cuốn, bánh mỳ mật ong, nhiều món ăn vặt được giới trẻ yêu thích như chân gà nướng, nem lụi, thịt xiên nướng, kem Hồ Tây, ở các phố Thụy Khuê, Yên Phụ, đường thanh niên.

Thính giả người Indonesia Lenny Saputra hỏi về danh thắng Tràng An nổi tiếng tại tỉnh Ninh Bình, miền Bắc Việt Nam.

Quần thể danh thắng Tràng An là một vùng du lịch tổng hợp gồm các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới do UNESCO  công nhận ở Ninh Bình, Việt Nam. Trước đó, nhiều di tích danh thắng nơi đây đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng như Khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam cốc-Bích động, Khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam cốc-Bích động; chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư…Liên kết giữa các khu vực này là hệ sinh thái rừng đặc dụng Hoa lư trên dãy núi đá vôi, đất ngập nước và hệ thống sông, hồ, đầm với diện tích  hơn 12 ngàn hecta. Quần thể di sản thế giới Tràng An mang trong mình những khung cảnh thiên nhiên độc đáo từ đá núi, hệ sinh thái, rừng cây, thảm thực vật, đồng lúa, hồ đầm và những tuyến du thuyền. Nơi đây sở hữu những hang động đẹp ; những di chỉ khảo cổ học có giá trị; những di tích lịch sử nổi tiếng gắn với 4 vương triều Đinh - Lê - Lý - Trần. Đó là những thông tin chính chúng tôi muốn được giới thiệu, còn các bạn hãy tự trải nghiệm khi đặt chân tới danh thắng này.

Thính giả Rin Keo, ở Campuchia, muốn tìm hiểu “Lớp hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh dành cho người khiếm thị” tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo sử dụng điện thoại thông minh được tổ chức thí điểm tại một số quận, huyện của thủ đô Hà Nội. Ban tổ chức biên soạn hàng chục bài  học, từ những bước cơ bản nhất trong việc làm quen với điện thoại thông minh, các thủ thuật, thao tác trên màn hình điện thoại, đến việc sử dụng internet, tra cứu google cũng như những ứng dụng tiện ích giúp cho người khiếm thị dễ dàng tiếp cận và xử lý công việc và học tập. Hiện đã có nhiều người khiếm thị sử dụng được công nghệ này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu