Tưng bừng khai giảng năm học mới ở huyện đảo Trường Sa

Chia sẻ
(VOV5) - Lực lượng Cảnh sát biển cũng sẽ giúp nhân dân trong vùng phát triển kinh tế biển, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện xây dựng nông thôn mới; giúp ngư dân vươn khơi, bám biển.

Cảnh sát biển Việt Nam đồng hành cùng ngư dân vùng biển Ninh Bình

Tưng bừng khai giảng năm học mới ở huyện đảo Trường Sa - ảnh 1Lễ ký Chương trình phối hợp Cảnh sát biển Việt Nam và Tỉnh ủy Ninh Bình. Ảnh: Báo Nhân Dân

Ngày 08/09, tại Ninh Bình, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị ký kết Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Nội dung chính của chương trình phối hợp là tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát biển cũng sẽ giúp nhân dân trong vùng phát triển kinh tế biển, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện xây dựng nông thôn mới; giúp ngư dân vươn khơi, bám biển.

Tưng bừng khai giảng năm học mới ở huyện đảo Trường Sa - ảnh 2

Đại diện Cảnh sát biển Việt Nam trao quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở Ninh Bình. Ảnh: Báo Nhân Dân

Ninh Bình có 18km bờ biển; vùng bãi bồi ven biển ở huyện Kim Sơn của tỉnh hằng năm được phù sa bồi đắp lấn ra biển hơn 100m, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết về phát triển bền vững vùng kinh tế ven biển Kim Sơn, giai đoạn 2022-2030. Mục tiêu là khai thác tiềm năng, từng bước xây dựng vùng ven biển Kim Sơn thành cực tăng trưởng mới của tỉnh. Do vậy, việc ký kết chương trình phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam với Tỉnh ủy Ninh Bình là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong việc thắt chặt tình đoàn kết quân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Dịp này, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng 200 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tưng bừng khai giảng năm học mới ở huyện đảo Trường Sa

Hòa cùng không khí khai giảng năm học mới trên khắp cả nước, ngày 05/09, thầy và trò các trường tiểu học trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Tưng bừng khai giảng năm học mới ở huyện đảo Trường Sa - ảnh 3

Chính quyền địa phương và các lực lượng công tác trên đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng thầy và trò nhà trường ở lễ khai giảng năm học mới 2022 -2023. Ảnh: TTXVN

Thầy giáo Nguyễn Bá Ngọc, giáo viên trường Tiểu học xã Song Tử Tây, chia sẻ thầy và trò của trường rất vui mừng, phấn khởi khi được đón chào năm học mới ở nơi đảo xa, vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị, cơ sở vật chất của trường, lớp được sửa sang ngày càng sạch, đẹp và khang trang, góp phần để thầy và trò nhà trường bước vào năm học mới với khí thế vui tươi, phấn khởi, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học trong năm học mới 2022-2023.

Tại Lễ khai giảng, chính quyền và các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên các đảo đã tặng các em học sinh nhiều suất quà ý nghĩa, nhằm động viên các em chăm ngoan, học giỏi, đạt thành tích cao trong năm học mới.

Triển khai phòng khám quân dân y tại khu vực biên giới biển Đà Nẵng

Ngày 08/09, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng và UBND quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ bàn giao thiết bị y tế và triển khai 2 phòng khám quân dân y tại khu vực biên giới biển quận Sơn Trà.

Tưng bừng khai giảng năm học mới ở huyện đảo Trường Sa - ảnh 4

Cán bộ quân y tại phòng khám quân dân y phường Thọ Quang điều trị cho bệnh nhân bại não do sốt cao gây xuất huyết não. Ảnh: qdnd.vn

Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Đà Nẵng cho biết: Để duy trì 2 phòng khám quân dân y tại phường Thọ Quang và phường Mân Thái, Phòng Hậu cần BĐBP thành phố Đà Nẵng cắt cử lực lượng quân y đến làm việc tại các phòng khám để phục vụ bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Cơ số thuốc hỗ trợ điều trị cho việc chữa bệnh cũng do Bộ chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đảm bảo. Người bệnh đến khám, điều trị sẽ được miễn phí.

Ngay sau lễ bàn giao thiết bị và triển khai phòng khám, lực lượng quân y BĐBP TP Đà Nẵng tiến hành khám, chữa bệnh và điều trị cho người bệnh trên địa bàn.

Giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất diễn ra vào tháng 12

Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất dự kiến được Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) tổ chức trong tháng 122022, với sự tham gia của 6 đoàn đến từ lực lượng thực thi pháp luật trên biển của 6 nước gồm: Ủy ban Quốc gia An ninh hàng hải Campuchia (NCMS), Cục CSB Trung Quốc, CSB Indonesia (BAKAMLA), Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia (MMEA), Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines, Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan (Thai-MECC).

Tưng bừng khai giảng năm học mới ở huyện đảo Trường Sa - ảnh 5

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh quốc gia trên biển. Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam

Các hoạt động chính của chương trình giao lưu dự kiến có: Chào xã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; gặp xã giao, trao đổi song phương giữa CSB Việt Nam và các đoàn, giữa các đoàn với nhau; tiệc chiêu đãi do Bộ tư lệnh CSB Việt Nam chủ trì; đêm giao lưu, tọa đàm “CSB Việt Nam và những người bạn”; tham dự Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam và tham quan Thủ đô Hà Nội...

Thông qua hoạt động này nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo đồng thuận cao trong quá trình phối hợp, hợp tác thực hiện nhiệm vụ giữa CSB Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng, các nước có vùng biển giáp ranh, với mục tiêu “Vì vùng biển an ninh, an toàn và môi trường sạch”. Đây cũng sẽ là cơ sở để triển khai các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của CSB Việt Nam trong những năm tới.

Ấm áp chương trình “Trung thu cho em” tại xã đảo Thổ Châu

Tại xã đảo Thổ Châu, tỉnh Kiên Giang, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức Chương trình “Trung thu cho em năm 2022”. Đây là hoạt động thường xuyên được lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức nhằm tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cán bộ, nhân dân và ngư dân ở những nơi đảo xa, tuyến đầu của Tổ quốc; đồng thời, thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo đến các em thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu. Tại chương trình, các em nhỏ được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, phá cỗ Trung thu...

Tưng bừng khai giảng năm học mới ở huyện đảo Trường Sa - ảnh 6Cảnh sát biển tổ chức phá cỗ và tặng quà trung thu cho các cháu thiếu nhi trên xã đảo Thổ Châu. Ảnh: Khánh Nhân/  thoidai.com.vn

Cũng trong dịp này, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc cho nhân dân; phối hợp với Báo Người Lao động tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc và 20 túi thuốc cho ngư dân xã đảo để góp phần giúp đỡ, động viên bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu