Thông tin biển đảo ngày 23/07

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình nghệ thuật “Côn Đảo – Sáng mãi bản anh hùng ca" được xây dựng bằng các thủ pháp nghệ thuật đa dạng, khơi gợi ký ức không quên về những câu chuyện huyền thoại tại Côn Đảo.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Côn Đảo – Sáng mãi bản anh hùng ca”

Tối 16/7, tại huyện Côn Đảo, UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức chương trình nghệ thuật “Côn Đảo – Sáng mãi bản anh hùng ca” nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Thông tin  biển đảo ngày 23/07 - ảnh 1Chương trình nghệ thuật “Côn Đảo – Sáng mãi bản anh hùng ca" khơi gợi ký ức về những câu chuyện huyền thoại, gắn với lịch sử hào hùng của dân tộc. Ảnh: VOV

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức khẳng định: Côn Đảo từng được mệnh danh là địa ngục trần gian, là nơi ghi dấu lịch sử của một thời kỳ đấu tranh của dân tộc vừa hào hùng vừa bi thương, hàng vạn nấm mộ có tên và chưa biết tên của những người con ưu tú ở khắp mọi miền đất nước, như “bàn thờ Tổ quốc” ghi sâu những giá trị thiêng liêng của độc lập tự do, đánh thức trong mỗi người khát vọng vươn tới lẽ sống cao đẹp. Đã 47 năm đất nước hòa bình, thống nhất, Côn Đảo ngày càng vững bước trên con đường xây dựng và phát triển.

Thông tin  biển đảo ngày 23/07 - ảnh 2

Các tiết mục tái hiện những năm tháng không quên tại Côn Đảo trong lao tù khắc nghiệt và cuộc chiến đấu chống lại sự đàn áp của kẻ thù. Ảnh: VOV

Chương trình nghệ thuật “Côn Đảo – Sáng mãi bản anh hùng ca" được xây dựng bằng các thủ pháp nghệ thuật đa dạng, khơi gợi ký ức không quên về những câu chuyện huyền thoại tại Côn Đảo, gắn với lịch sử hào hùng của dân tộc.

Tham dự chương trình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa xúc động khi nhớ lại những năm tháng tại Côn Đảo, sống cùng với những đồng đội trong lao tù khắc nghiệt và cuộc chiến đấu chống lại sự đàn áp tàn khốc của kẻ thù:Những người cùng chiến đấu với tôi, cùng trang lứa với tôi, cũng một thời tuổi trẻ. Các bạn ấy ngoài sự đóng góp cho đất nước thì cũng có khát vọng về sự đoàn tụ, về tình yêu lứa đôi. Nhưng trong cuộc chiến đấu đó thì các bạn đã hy sinh, nằm lại ở Côn Đảo này. Là những người bạn cùng chiến đấu, chúng tôi hứa sẽ tiếp tục đi tiếp con đường mà các bạn đã đấu tranh mà còn dang dở, chúng tôi sẽ làm để xứng đáng với sự hy sinh, với tình bạn, tình đồng đội của những người bạn rất thân thiết của chúng tôi.

 

Cảnh sát biển Việt Nam sử dụng thiết bị không người lái tuần tra chống khai thác IUU

Thông tin  biển đảo ngày 23/07 - ảnh 3Tàu Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân trên biển. Ảnh: Mạnh Linh/ baotintuc.vn

Trong thời gian qua, tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) có chiều hướng giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Trước diễn biến phức tạp của tình hình trên, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm phòng, chống IUU và tội phạm, vi phạm trên biển tại 2 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bến Tre. Theo đó, Bộ tư lệnh yêu cầu thường xuyên duy trì từ 8 - 10 tàu cũng như sử dụng thiết bị bay không người lái thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đấu tranh chống khai thác IUU và tìm kiếm cứu nạn ở vùng biển giáp ranh trên.

Thông tin  biển đảo ngày 23/07 - ảnh 4Lực lượng kiểm tra, tuyên truyền cho ngư dân phòng, chống IUU. Ảnh: Đức Định/baotintuc.vn

Ngoài ra, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương và Bộ đội Biên phòng, lực lượng Hải quân, Kiểm Ngư… thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tàu cá đi khai thác thủy sản gần bờ và xa bờ. Đồng thời, đẩy nhanh lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS); thành lập các tổ giám sát liên ngành kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý tàu cá ngắt kết nối, vượt ranh sang vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy sản trái phép; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về chống khai thác IUU theo quy định của pháp luật công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, giáo dục, răn đe...

Thành phố Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

Ngày 16/7, tại Bến cảng chuyên dùng Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp thành phố năm 2022. Tham gia diễn tập gồm 150 người và nhiều phương tiện, trang thiết bị thuộc các lực lượng: Bộ đội Biên phòng, Công an, Y tế, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, Công ty Xăng dầu khu vực V, Trung tâm An toàn Môi trường và Hóa học... 

Thông tin  biển đảo ngày 23/07 - ảnh 5Lực lượng chức năng phun nước để phòng ngừa khả năng xảy ra cháy nổ tại khu vực bị tràn dầu. Ảnh: VOV

Tình huống giả định, tàu có trọng tải 3.000 tấn chở nhựa đường đang cập cầu cảng chuyên dùng Thọ Quang, mạn trái của tàu đâm va vào cầu cảng làm rách vỏ tàu, bục thủng khoang chứa nhiên liệu, tàu bị nghiêng và có nguy cơ chìm tàu. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu còn khoảng 40m3 dầu DO, lượng dầu tràn ra biển khoảng 20m3, nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại khu vực xảy ra sự cố. Tàu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã tiếp cận tàu bị nạn và đưa 3 người lên tàu, tiến hành sơ cứu và đưa vào bờ để lực lượng y tế đưa đi cấp cứu. Sau 30 phút khẩn trương xử lý, sự cố đã được khắc phục, thu gom toàn bộ lượng dầu tràn bảo đảm đúng kỹ thuật và vận chuyển đi xử lý đúng nơi quy định.

Thông tin  biển đảo ngày 23/07 - ảnh 6Lượng dầu tràn ra biển đã được thu gom. Ảnh: VOV

Từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra 12 vụ tràn dầu. Đợt diễn tập lần này nhằm nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu cho cơ sở nói riêng và ứng phó sự cố tràn dầu cho thành phố Đà Nẵng; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng tham gia ứng phó các sự cố.

Năm 2026, người dân Côn Đảo sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia

Theo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong quy hoạch phát triển điện lực của địa phương đã được Bộ Công Thương phê duyệt, nhu cầu điện dự báo cho huyện Côn Đảo đến năm 2025 là khoảng 21 MW, năm 2030 là 33,3 MW và đến năm 2035 là 46,4 MW. Có nhiều phương án được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng đến như điện lưới, điện diesel, khí hóa lỏng, điện năng lượng tái tạo tại chỗ (điện gió, điện mặt trời), trong đó đầu tư dự án điện lưới quốc gia cho Côn Đảo là phương án khả thi nhất. 

Thông tin  biển đảo ngày 23/07 - ảnh 7Ông Trương Văn Thôi - Phó Giám đốc Sở Công thương trao đổi thông tin với báo chí về việc cung cấp điện từ điện lưới quốc gia cho Côn Đảo. Ảnh: Ngọc Giang/nld.com.vn

Dự án cũng đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao cho Bộ Công Thương chủ trì thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Tuyến đường điện này sẽ gồm phần đường dây hơn 23 km; cáp ngầm biển hơn 73 km và cáp ngầm dưới đất 6,1 km. Ông Trương Văn Thôi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết trong năm 2023 sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn để khảo sát, lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; trong năm 2024 và 2025 sẽ lựa chọn đơn vị khảo sát, thiết kế xây dựng và triển khai thi công. 

Thông tin  biển đảo ngày 23/07 - ảnh 8Dự kiến trong năm 2026, Côn Đảo sẽ được sử dụng điện từ lưới điện quốc gia. Ảnh: Ngọc Giang/nld.com.vn

Năm 2026 người dân Côn Đảo sẽ được sử dụng điện lưới như trong đất liền:  Giai đoạn đầu khi lưới điện Quốc gia vận hành ở Côn Đảo thì vận tiếp tục vận hành duy trì phát điện bằng 9 tổ máy Diesel, với 11,820 KWh. Vì trong giai đoạn đầu vận hành lưới điện có khả năng sẽ có rủi ro, trục trặc kỹ thuật, sau khi lưới điện đi vào ổn định thì 9 tổ máy này sẽ dừng hoạt động, đưa vào dự phòng.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu