Thông tin biển đảo ngày 17/05/2025

Chia sẻ
(VOV5) - Trong nhiều đảo ở Trường Sa thì đảo Sinh Tồn được coi là xanh nhất, nhiều loại rau, cây trồng mang từ đất liền ra đã phát triển tốt. 

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Chiều 15/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Trung Quốc mới đây đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ: Lập trường của Việt Nam về lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán và đã được khẳng định nhiều lần. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam được xác lập phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), tôn trọng quyền của các ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong các vùng biển của Việt Nam và các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế và đặc biệt là UNCLOS 1982; không có các hành động làm phức tạp tình hình, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, trật tự trên biển dựa trên luật lệ ở Biển Đông.

Bộ Ngoại giao, trao đổi với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, đồng thời đã trao công hàm phản đối lệnh cấm đánh bắt cá nói trên.

Tuần tra song phương bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 15/5, tại vạch phân định đường biên giới lối mở A Pa Chải - Long Phú (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Bộ đội Biên phòng Khu Mông Tự (Trung Quốc) tổ chức ra quân khởi động tuần tra song phương năm 2025.

Thông tin biển đảo ngày 17/05/2025 - ảnh 1

Đội tuần hai bên gặp mặt tại vạch phân định đường biên giới lối mở A Pa Chải – Long Phú. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tuần tra, hai bên đã tiến hành tuần tra theo phương thức điểm đối điểm, tuyến đối tuyến, bên đối bên, áp dụng hình thức đi bộ và đi xe để tiến hành tuần tra song phương. Hai bên tổ chức đội hình tuần tra từ mốc giới số 3 đến mốc giới số 1 biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc có chiều dài 3,2 km. Hai bên đã phát quang đường tuần tra, vệ sinh xung quanh khu vực cột mốc; gặp gỡ, chia sẻ thông tin về tình hình thực tế khu vực biên giới hai bên quản lý. Qua tuần tra song phương cho thấy, đường biên, các mốc quốc giới được đảm bảo nguyên trạng, chưa phát hiện các dấu hiệu, vụ việc vi phạm quy chế biên giới.

Kết thúc, hai bên đã gặp gỡ, đánh giá kết quả buổi tuần tra, thống nhất trong thời gian tới tiếp tục duy trì chế độ liên lạc thư, điện thoại đường dây nóng; phối hợp xử lý các vấn đề về quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn và phòng, chống tội phạm. Hai bên tăng cường chế độ tuần tra song phương, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, buôn bán người, buôn lậu và các tội phạm khác; cùng duy trì an toàn ổn định khu vực biên giới.

Xanh hóa Trường Sa

Quần đảo Trường Sa có điều kiện khí hậu biển đặc thù, khắc nghiệt, nguồn nước ngọt hạn chế. Vì vậy, những loại cây sinh trưởng, sống được ở Trường Sa không nhiều, việc trồng cây xanh luôn là một thách thức lớn. Bằng sự nỗ lực của quân và dân, những năm gần đây gần 500.000 cây xanh đã được trồng trên quần đảo   Tại quần đảo Trường Sa, việc trồng cây xanh không hề dễ dàng. Mỗi tán cây, mỗi mầm xanh nơi đây đều kết tinh từ công sức, sự kiên trì và tình yêu với biển đảo quê hương. Mỗi cây phải được chọn lọc tỷ mỉ, bảo đảm đủ sức chịu đựng nắng gió khắc nghiệt. Ông Cao Văn Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, cho biết:Cây mang lại giá trị kinh tế thì chưa có, đảo trồng thử nhiều loại như xoài, mãng cầu, thậm chí cả sầu riêng. Chúng tôi sẽ thử nhãn, vải xem nếu phù hợp thổ nhưỡng chúng tôi sẽ nhân rộng.

Thông tin biển đảo ngày 17/05/2025 - ảnh 2

Ruộng rau muống biển ở đảo Đá Tây A. Ảnh: qdnd.vn

Trong nhiều đảo ở Trường Sa thì đảo Sinh Tồn được coi là xanh nhất, nhiều loại rau, cây trồng mang từ đất liền ra đã phát triển tốt. Ông Lương Đức Hiếu, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, cho biết hiện nay nguồn rau xanh ở đảo đã tự cung đủ dùng không còn phải phụ thuộc từ đất liền: Nước tưới rau thì hứng nước mưa là chủ yếu. Mùa này nước giếng khoan hơi lợ, dùng giặt quần áo và tưới rau cũng đảm bảo. Rau quả đã tự cung tự cấp các loại rau như đu đủ, bí, bầu, mướp, những loại này phù hợp trên đảo Sinh Tồn.

Thời gian qua, để xanh hóa Trường Sa, hàng trăm tấn vật tư, phân bón và cây giống được đưa ra đảo. Do được chăm sóc tốt nên tỷ lệ cây sống đạt tới 98%. Những tán bàng vuông, phong ba, mù u ngày càng vươn cao, phủ xanh những hòn đảo đóng vai trò quan trọng trong ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo ra môi trường sống xanh bền vững.

Mới đây, chương trình trồng 1 triệu cây xanh tại Trường Sa đã chính thức được phát động. Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó chủ nhiệm Hậu cần kỹ thuật, Bộ tư lệnh Hải quân, cho biết:

Chương trình xanh hóa Trường Sa triển khai đến nay được 3 năm. Hàng năm cũng có các cơ quan doanh nghiệp đoàn thể trong cả nước có những chia sẻ đón góp mua vật tư vật liệu phân bón, đất, cây để cùng ra trồng phủ xanh Trường  Sa.

Màu xanh trên quần đảo Trường Sa không chỉ mang sắc xanh giữa lòng biển khơi, mà còn là biểu tượng của khát vọng xây dựng cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió của quân và dân trên vùng biển đảo của Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu