Sức sống mới ở huyện đảo Trường Sa

Vĩnh Phong+Mạnh Phương
Chia sẻ
(VOV5) - 50 năm sau ngày giải phóng, huyện đảo Trường Sa đang từng ngày phát triển, là chỗ dựa vững chắc cho các ngư dân vươn khơi, bám biển.  

50 năm sau ngày giải phóng (29/4/1975-29/4/2025), huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), đang từng ngày phát triển. Huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc không chỉ phủ màu xanh của bóng mát, mà còn có bệnh viên, âu tàu, trường học... Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo không chỉ từng ngày xây dựng đời sống, mà còn đồng hành, chia sẻ cùng ngư dân đang vươn khơi, bám biển trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Sức sống mới ở huyện đảo Trường Sa - ảnh 1Cột mốc đảo Trường Sa, thị trấn Trường Sa. Ảnh: VOV5/Vĩnh Phong

Tháng 4, mùa khô hạn nhất ở Trường Sa, nhưng cây cối nơi đây vẫn xanh tươi, chen nhau dâm chồi, nở hoa. Chị Đinh Thị Mỹ Hảo, người dân sinh sống tại xã đảo đảo Song Tử Tây, cho biết trước kia, nước ngọt luôn khan hiếm, nhưng những năm gần đây, đảo đã được Nhà nước đầu tư nước giếng khoan, máy lọc nước biển thành nước ngọt, cùng bể chứa nước mưa nên không còn tình tràn thiếu nước ngọt:  “Nhà tôi đã trồng được mướp đắng, bí đao, mướp. Ở đây nhà có bể nước, có bồn để hứng nước khi mùa mưa tới để dùng và tưới rau.”

Sức sống mới ở huyện đảo Trường Sa - ảnh 2Bình yên Trường Sa. Ảnh: VOV5/Vĩnh Phong

Huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hiện đang có 3 trường tiểu học ở các đảo: Trường Sa, Song Tử Tây và Sinh Tồn. Mỗi ngôi trường đều có 2 giáo viên phục trách với các lớp ghép. Vượt qua khó khăn, với tình yêu nghề, yêu trẻ và tinh thần trách nhiệm, những thầy giáo trên các đảo đã thầm lặng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp “trồng người” trên các đảo xa tiền tiêu của Tổ quốc. Ông Cao Văn Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Song Tử Tây, cho biết các em sẽ học xong cấp 1, khi lên lớp 6, các em học sinh sẽ vào đất liền để tiếp tục đi học: “Nguyện vọng của người dân là có trường cấp 2 để bà con an tâm công tác lâu dài. Nếu mở được trường cấp 2 nữa sẽ tạo được sự gắn kết của cha mẹ và các em cao hơn sẽ vững chắc hơn trong xây dựng bảo vệ chủ quyền.”

Huyện đảo Trường Sa hiện có gần 10 bệnh xá quân y và 1 trung tâm y tế được trang bị máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại. Mỗi năm, huyện đảo đã cấp cứu hàng trăm ngư dân đến cấp cứu, khám, chữa bệnh; cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn trường hợp. Tại Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, mặc dù điều kiện cơ sở vật chất trên đảo còn nhiều khó khăn, nhưng trong năm ngoái, đội ngũ y - bác sĩ trên đảo đã đã khám, phát thuốc cho gần 2.000 lượt bệnh nhân, cấp cứu gần 100 ca, phẫu thuật 168 ca và chuyển 3 ca bệnh nặng bằng trực thăng về đất liền. Đặc biệt, nhiều ca bệnh phức tạp như đột quỵ, chấn thương sọ não, mổ ruột thừa hay hộ sinh đều được xử lý thành công, nếu bị nặng sẽ có trực thăng ra cấp cứu, đưa vào đất liền điều trị. Bác sỹ Dương Minh Chiến, Bệnh xá trưởng đảo Trường Sa, cho biết: “Chúng tôi biết rằng ngư dân khi ra khơi gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, khi ngư dân vào đây, chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển. Chúng tôi mong rằng khi ngư dân gặp nạn, hãy mau chóng liên lạc với chúng tôi, để có thể nhanh chóng được cứu chữa bằng mọi phương pháp.”

Sức sống mới ở huyện đảo Trường Sa - ảnh 3Đại đức Thích Nhuận Đạt cùng các em nhỏ tại thị trấn Trường Sa. Ảnh: VOV5/Vĩnh Phong

Hiện nay, các đảo lớn của huyện đảo Trường Sa đều đã có âu tàu, đáp ứng nhu cầu tránh, trú bão cho tàu thuyền của ngư dân. Thượng tá Nguyễn Thường Tín, Chỉ huy trưởng Đảo Đá Tây, cho biết: “Chúng tôi phối hợp với Trạm Biên phòng Đá Tây, Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá... cùng các đơn vị khác giúp đỡ ngư dân tránh, trú trong Âu tàu. Đồng thời, phối hợp khám, chữa bệnh cho ngư dân. Trong 3 tháng đầu năm, chúng tôi đã khám cho hơn 400 lượt ngư dân; cấp cứu 4 trường hợp và cấp thêm nhiều lương thực cho ngư dân.”

Khi tàu của ngư dân bị hư hỏng sẽ được Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và quân dân trên các đảo cứu hộ, lai dắt tàu thuyền về sữa chữa miễn phí; đồng thời cung cấp thực phẩm, nước uống, nhiên liệu theo giá đất liền... Không chỉ vậy, các lực lượng trên đảo còn phổ biến cho ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy ssinhj (IUU). Ông Trần Quang Phú, Chủ tịch Thị trấn Trường Sa, cho biết: “Thực hiện Chương trình Hải quân Nhân dân Việt Nam là điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển... trong những năm vừa qua, đảo Trường Sa đã làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Thủy sản, tuân thủ các quy định về phòng, chống khai thác IUU cho ngư dân. Đảo Trường Sa hiện nay là “địa chỉ đỏ” để bà con yên tâm vươn khơi.”

Sức sống mới ở huyện đảo Trường Sa - ảnh 4Các xã đảo ở Trường Sa luôn đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển. Ảnh: VOV5/Vĩnh Phong

50 năm sau ngày giải phóng, huyện đảo Trường Sa đang từng ngày phát triển, là chỗ dựa vững chắc cho các ngư dân vươn khơi, bám biển.                                 

Trường Sa hôm nay đổi thay từng ngày... Quần đảo Trường Sa từ đảo cát trắng trở thành những hòn đảo xanh tươi, rợp bóng mát, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu