Quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình

Chia sẻ
(VOV5) - Đối với vấn đề giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình - ảnh 1

Ảnh minh họa

Ngày 28/3, tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ cho cán bộ chủ chốt các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Ủy ban Biên giới quốc gia, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) báo cáo về tình hình biên giới lãnh thổ Việt Nam; tình hình và công tác quản lý biển đảo Việt Nam; công tác bảo hộ ngư dân Việt Nam. 

Theo đó, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là vấn đề thiêng liêng đối với dân tộc Việt Nam. Trên đất liền, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã cùng với các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia nỗ lực thực hiện đàm phán phân giới, cắm mốc trên cơ sở tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của nhau. Đối với vấn đề giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982.

Đại diện Ủy ban Biên giới quốc gia cũng đưa ra khuyến cáo về những quy định xử phạt đối với tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài của các nước như Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan… Đồng thời, giới thiệu mục đích về việc thành lập “Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài” và đối tượng được hỗ trợ từ quỹ này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu