Tích cực chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5

Chia sẻ
(VOV5) - Dự kiến chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 5, được tổ chức tại địa bàn huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và huyện Long Châu (Trung Quốc).

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có buổi làm việc ngày 20/03 với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về công tác chuẩn bị phục vụ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5. 

Tích cực chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5 - ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng. - Ảnh: VOV

Dự kiến chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 5, được tổ chức tại địa bàn huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và huyện Long Châu (Trung Quốc).

Chương trình sẽ có nhiều hoạt động như: Lễ đón đại biểu lãnh đạo cấp cao quốc phòng hai nước; Tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; Lễ chào cột mốc chủ quyền, tuần tra song phương trên sông biên giới; Khánh thành Trung tâm giao lưu hữu nghị và quảng bá du lịch tại Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng…

Trước khi diễn ra chương trình giao lưu chính thức sẽ có các hoạt động bên lề như: Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân hai nước khu vực biên giới; Hội thao quân sự; tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu