Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học - người sáng tác ca khúc về địa danh, vùng miền và sự kiện văn hóa VN nhiều nhất.

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Mỗi một ca khúc anh viết đều là một thành quả nghệ thuật chứa đầy tâm huyết, sự chân thành và khát khao sáng tạo mãnh liệt.

Trong chuyên mục Giai điệu quê hương hôm nay, BTV Bảo Trang giới thiệu với quý vị những sáng tác của nhạc sỹ Nguyễn Quốc Học – một con người đa tài của vùng đất Đắc Nông. Là một kiến trúc sư, anh đã thiết kế hơn 1.000 công trình kiến trúc, trong đó những công trình trụ sở, công trình văn hóa mang đậm nét kiến trúc Tây Nguyên. Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, anh có trên 20 đầu sách về các lĩnh vực âm nhạc, tôn giáo, kiến trúc, khoa học, và đặc biệt là những tập thơ...

Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học - người sáng tác ca khúc về địa danh, vùng miền và sự kiện văn hóa VN nhiều nhất. - ảnh 1Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học

Với âm nhạc, Nguyễn Quốc Học cũng đã sáng tác trên 200 ca khúc mang âm hưởng vùng đất Tây Nguyên và nhiều vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam, được công chúng yêu nhạc quan tâm, đón nhận. Mỗi một ca khúc anh viết đều là một thành quả nghệ thuật chứa đầy tâm huyết, sự chân thành và khát khao sáng tạo mãnh liệt. Ở đó, người ta có thể thấy được tâm hồn nhạy cảm của một nghệ sĩ đích thực, bởi trong mỗi ca từ đều mang theo những khát vọng chân thành, mãnh liệt nhất về tình yêu, con người và về cuộc đời. Và mới đây, Tổ chức kỷ lục VN đã xác lập kỷ lục đối với nhạc sỹ Nguyễn Quốc Học – người sáng tác ca khúc về địa danh, vùng miền và sự kiện văn hóa VN nhiều nhất.

Nghe nội dung chương trình tại đây:

BTV Bảo Trang: Xin chào nhạc sỹ Nguyễn Quốc Học. Còn nhớ, trong một chương trình trước đây, nhạc sỹ Quốc Học đã chia sẻ với thính giả của chúng tôi về 14 ca khúc anh đã gom góp vào trong một album mang tên Dọc miền đất nước – một dự án thú vị về quê hương vùng miền...

Nhạc sỹ Nguyễn Quốc Học: Tôi cũng như bao người khác, luôn luôn xúc động khi nhắc đến hai chữ Việt Nam. Những vùng đất tôi đi qua luôn mang cho tôi cảm xúc về nét đẹp văn hóa vùng miền. Điều dó trở thành chủ đề cho các sáng tác của tôi. Tôi muốn ghi lại dấu ấn nào đó trên vùng đất mà mình đã qua. Từ đó những ca khúc được ra đời, mang âm hưởng của từng vùng miền trên mọi miền đất nước Việt Nam.

Tôi thấy mình thật may mắn khi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xem xét, thẩm định và trao cho tôi kỷ lục người viết về các vùng miền quê hương đất nước Việt Nam nhiều nhất. Đó là niềm hạnh phúc của tôi, cũng như là sự trả ơn đối với những vùng đất mà tôi đã có dịp được tới.

BTV Bảo Trang: Vâng quả thực Bảo Trang cũng bất ngờ về điều đó đấy ạ!

Nhạc sỹ Nguyễn Quốc Học: Khi tôi nhận được kết quả thẩm định từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, tôi rất vui, kèm theo sự xúc động lớn lao về những thành quả mà mình đã đạt được. Đó cũng là sự gặt hái ban đầu thôi thúc tôi tìm thêm những chủ đề, những chủ điểm văn hóa cũng như truyền thống của Việt Nam để viết thêm những ca khúc tri ân tất cả những tình cảm tốt đẹp của người yêu nhạc đã dành cho tôi.

BTV Bảo Trang: Đúng là tình yêu quê hương thì lúc nào cũng thường trực trong lòng mỗi người con đất Việt. Đặc biệt là nơi mình sinh ra... Bảo Trang đoán là anh sẽ viết vè Tây Nguyên của anh nhiều nhất phải không?

Nhạc sỹ Nguyễn Quốc Học: Vâng, Tây Nguyên là mảnh đất rất thiêng liêng đối với tôi, là nơi đã hun đúc tâm hồn, vốn sống, những cảm xúc đặc biệt để tôi có thể cho ra đời những ca khúc dành riêng cho Tây Nguyên, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp. Riêng về Đắc Nông thì tôi đã có 10 ca khúc, đặc biệt tác phẩm Trường ca Đắc Nông được tôi dành nhiều tâm huyết, như một lịch sử thu nhỏ về vùng đất mà tôi đã sinh ra, lớn lên và gắn bó tới giờ.

Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học - người sáng tác ca khúc về địa danh, vùng miền và sự kiện văn hóa VN nhiều nhất. - ảnh 2

BTV Bảo Trang: Tây Nguyên là đề tài mà nhiều nhạc sỹ cũng mong muốn viết. Ở những sáng tác của Quốc Học thì anh làm thế nào để tạo được nét riêng cho các ca khúc Tây Nguyên của mình?

Nhạc sỹ Nguyễn Quốc Học: Có nhiều nhạc sỹ đã để lại dấu ấn của mình qua các ca khúc. Tây Nguyên là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, bởi nơi đây là nơi cộng cư của nhiều sắc tộc với những đặc trưng riêng để các nhạc sỹ thế hệ sau có thể khám phá ra những nét riêng, những lối đi và cho ra đời những ca khúc mới. Tôi đã sống và gắn bó với mảnh đất này, nên những chất liệu dân gian của các sắc tộc dần dần đã ngấm vào máu thịt của tôi. Vì thế cũng không khó để bắt nhịp những cảm xúc đó và chuyển thành những ngôn từ, những giai điệu trong những ca khúc.

BTV Bảo Trang: Bây giờ được xác lập kỷ lục cho các sáng tác về địa danh, vùng miền và sự kiện văn hóa VN nhiều nhất. Nhưng đầu tiên anh là 1 kiến trúc sư, và Bảo Trang được biết anh cũng đã để lại dấu ấn của mình trên rất nhiều công trình kiến trúc lớn nhỏ ở Tây Nguyên. Anh có mong muốn gì đối với các lĩnh vực khác như kiến trúc, văn học và thơ?

Nhạc sỹ Nguyễn Quốc Học: Là một kiến trúc sư, tôi đã thiết kế, thi công các công trình trên mảnh đất quê hương. Bên cạnh đó, tôi rất đam mê văn học, thơ ca, hội họa. Tuy các hình thái diễn tả cảm xúc khác nhau nhưng những vực này đều có điểm chung là tìm về chân – thiện – mỹ.

BTV Bảo Trang: Còn về âm nhạc, thì tiếp sau đây anh có dự định gì?

Nhạc sỹ Nguyễn Quốc Học: Tôi có dự định sẽ làm sách về lĩnh vực âm nhạc để mọi người có thể tham khảo và hiểu về âm nhạc theo cách dễ dàng nhất. Tôi cũng muốn được đi nhiều, viết nhiều, không chỉ riêng những vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam mà cả các vùng đất khác để khám phá những giai điệu mới. Gần đây, ca khúc Huyền thoại bên dòng Ganga mà tôi đã viết khi một lần đến Ấn độ đã được biểu diễn trong một sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn độ.

BTV Bảo Trang: Cảm ơn nhạc sỹ Quốc Học đã có những chia sẻ với thính giả của VOV về những sáng tác của anh!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu