Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một giọng ca trẻ nhưng đã ghi dấu ấn bằng sự chỉn chu, tinh tế và tình yêu sâu sắc dành cho dòng nhạc xưa – ca sĩ Hà Trịnh, trước đây được biết đến với nghệ danh Diệu Hà.
Trong lần trở lại này, Hà Trịnh mở ra cho mình một hành trình mới, mạnh mẽ hơn, độc lập hơn với những dự án âm nhạc được ấp ủ bằng tất cả tâm huyết. Và đặc biệt, nữ ca sĩ sẽ mang đến cho khán giả một live show riêng mang tên “Tóc mai sợi vắn sợi dài” – một cái tên thi vị, được gợi lên từ ca dao, từ âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy và từ chính tâm hồn âm nhạc mà Hà Trịnh đang theo đuổi.
Ca sĩ Hà Trịnh |
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
BTV Bảo Trang: Xin chào Diệu Hà. Điều đặc biệt mà Bảo Trang muốn chia sẻ với quý vị đó là Diệu Hà lần này trở lại với một nghệ danh mới: Hà Trịnh. Tại sao lại có sự thay đổi nghệ danh này?
Ca sĩ Hà Trịnh: Câu chuyện đổi nghệ danh cũng là một cái duyên, bởi cái tên Diệu Hà cũng liên quan một chút đến việc mình phát hành nhạc số nhưng chưa cẩn thận trong việc này. Điều này thì nhiều nghệ sĩ, đặc biệt những nghệ sĩ mới giống như Hà cũng hay gặp phải. Hà rất yêu cái tên Diệu Hà, nhưng nó lại liên quan tới data cũ, với những vấn đề bản quyền, trong khi bây giờ Hà muốn đứng ra là nghệ sĩ độc lập để phát hành và kiểm soát những sản phẩm âm nhạc mà mình đã dành rất nhiều tâm huyết để thực hiện. Vì thế, để mà tránh việc vướng phải các data cũ, thì Hà đổi thành Hà Trịnh. Hà mang họ Trịnh, hơn nữa, cái tên Hà Trịnh có gì đó cũng rất hợp với dòng nhạc mà Hà theo đuổi là dòng nhạc xưa, nhạc tình. Hơn nữa, tên có dấu nặng phía sau ấy có vẻ rất mạnh mẽ. Và Hà mong muốn rằng là trên con đường Hà đi sắp tới, với dòng nhạc mà Hà theo đuổi, thì Hà sẽ mạnh mẽ hơn, dấn thân hơn và tâm huyết hơn.
BTV Bảo Trang: Bảo Trang cũng hy vọng là cô gái nhỏ bé Hà Trịnh sẽ mạnh mẽ hơn, tâm huyết hơn và cũng sẽ đạt được nhiều thành công hơn. Và đặc biệt là tháng 12 tới này, Hà Trịnh lại có một show của riêng mình trên sân khấu Sol 8 “Tóc mai sợi vắn sợi dài” - một cái tên rất thơ!
Ca sĩ Hà Trịnh: “Tóc mai sợi vắn sợi dài” bắt nguồn là từ hai câu ca dao: “Tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm”. Và đó cũng là tên của một ca khúc mà Hà rất là yêu thích của nhạc sĩ Phạm Duy. Hà nhớ không nhầm thì Phạm Duy viết bài này năm 1969, khi tuổi trẻ của ông đã để lại phía sau - hồi đấy Phạm Duy đã 48 tuổi. Bài hát kể về một mối tình lãng mạn của một đôi trai gái trẻ. Họ có sự đồng điệu về tuổi trẻ, về khát vọng, về thi ca và âm nhạc, thế nhưng rồi thì “Tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm”. Tình yêu đó với rất nhiều cản trở rồi cũng phải để lại phía sau. Và hình ảnh “tóc mai” cũng gợi lên vẻ đẹp của một người con gái xuân sắc. Hà thấy nó có cái gì đó rất đồng điệu với tính cách và với âm nhạc mà mình theo đuổi. Hơn nữa, năm 2024, Hà có ra mắt album “Nghìn trùng xa cách” với các ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy. Và Hà cũng muốn rằng năm nay sẽ được trở lại với khán giả bằng một sự dấn thân mạnh mẽ hơn nữa. Trong cái show nho nhỏ cho riêng mình, Hà sẽ được hát, được nói tiếp những điều trăn trở. Và Hà đã chọn ca khúc của Phạm Duy để làm chủ đề cho đêm nhạc của mình. Có thể coi đêm nhạc là cây cầu nối tiếp theo trên hành trình âm nhạc của Hà Trịnh kể từ sau dự án “Nghìn trùng xa cách”.
BTV Bảo Trang: Khi quyết định làm live show riêng này thì Hà Trịnh có cảm xúc gì? Háo hức hay là áp lực, hoặc là một nỗi nhớ nào đó với dòng nhạc xưa?
Ca sĩ Hà Trịnh: Hà luôn khao khát có một lần được đứng trên sân khấu của riêng mình. Như lần trước Hà có nói với Trang rằng, với dòng nhạc xưa, Hà chỉ là một chú chim nhỏ giữa một đại dương mênh mông, giữa một khu rừng rất nhiều điều bí ẩn cần khám phá. Cho đến bây giờ, Hà vẫn đang lần mò như thế. Sẽ có nhiều điều làm mình bỡ ngỡ, mong muốn được thử nghiệm. Và dòng nhạc xưa vẫn là dòng nhạc mà Hà theo đuổi. Những khúc nhạc tình, những bản tình ca lãng mạn, sẽ sống qua nhiều năm nữa. Với xu hướng hiện đại, Hà nghĩ rằng nhạc tình vẫn sẽ sống, có điều mình cần biến hóa như thế nào, cảm nhận như thế nào để có thể đưa nó đến gần với công chúng hơn, với giới trẻ hiện đại hơn. Đó là điều mà Hà cũng đang rất trăn trở.
BTV Bảo Trang: Hà Trịnh có thể nói rõ hơn về live show sắp tới của mình?
Ca sĩ Hà Trịnh: Thật ra đây là một đêm để kể về hành trình âm nhạc, hành trình của nhận thức, hành trình của sự trưởng thành của Hà. Hà xuất phát là một cô gái hát dòng nhạc trữ tình dân gian, nên mở đầu chương trình cũng sẽ bằng một chương dân gian. Hà sẽ hát những ca khúc mà ở đó, mọi người sẽ nhận ra xuất phát điểm, con người, tâm hồn, nguồn mạch nuôi dưỡng mình để mình có nhận thức và có tình yêu dành cho âm nhạc, cho quê hương xứ sở, kể cả những tình cảm lứa đôi. Trong chương 2 sẽ là nhạc xưa và tình ca lãng mạn. Đây là đoạn đường mà Hà đã có những trải nghiệm, có sự lắng lại và tĩnh lặng hơn, sâu sắc hơn, và cũng thích những câu chuyện tâm tình hơn. Đến chương 3, khi mà mình đã nhận thức được nhiều hơn về con người, về bản thân, về những điều mình khao khát, mong muốn, kể cả những thành công, những thất bại, những đam mê khắc khoải... thì mình có thử nghiệm với màu nhạc mới như là những bản tình ca mang màu nhạc nhẹ, ballad, và những bản tình ca nước ngoài.
Ban đầu, Hà dự định mời một giám đốc âm nhạc, một ban nhạc classic, tức là thiên về cổ điển, nhưng sau nhiều trăn trở và có sự góp ý của đồng nghiệp thì Hà quyết định hợp tác với ban nhạc Màu nước. Đây là ban nhạc rất trẻ, họ trẻ về cách biểu diễn, về style âm nhạc, và trẻ cả về tuổi đời. Họ trẻ về tuổi nhưng về nghề thì không hề trẻ chút nào, và Hà học được rất nhiều điều trong quá trình làm việc để lên khung chương trình, rồi hoàn thiện cho đêm nhạc sắp tới. Hy vọng rằng với dòng nhạc của mình - đôi khi rất trầm, rất xưa, rất truyền thống, nhưng khi đến tay của những người trẻ thì họ sẽ đưa tư duy trẻ, những màu hòa thanh trẻ, những phá cách ở đó. Với Màu nước, Hà cũng như một người mới, được các bạn ấy dẫn và cứ thể để cho âm nhạc, để cho những bản hòa âm ấy dẫn dắt mình.
BTV Bảo Trang: Khi lựa chọn những bài hát trong đêm nhạc, Hà Trịnh dựa vào cảm xúc cá nhân hay là theo chủ đề xuyên suốt, hay dựa vào sự cân bằng giữa những ca khúc quen thuộc và những ca khúc mới?
Ca sĩ Hà Trịnh: Cả ba ý chị nói đều nằm trong ý đồ của Hà. Sẽ có những ca khúc mới, có những bài Hà mới chỉ thích thôi và Hà chưa bao giờ hát, có cả những bài thuộc dòng nhạc sở trường và không sở trường, hoặc chưa sở trường. Sẽ vừa lạ, vừa quen, vừa cũ, vừa mới. Có truyền thống và có cả sự giao thoa. Và đương nhiên rồi, nó có rất nhiều cảm xúc cá nhân, bởi vì Hà mong muốn khi mọi người tới với đêm nhạc thì sẽ hình dung ra đó là con người của Hà. Sự trưởng thành trong nhận thức, sự phát triển qua thời gian của Hà – tất cả đều thể hiện ở đó.
BTV Bảo Trang: Với dòng nhạc mà Hà lựa chọn và Hà đang đi, chắc rằng những khán giả của Hà sẽ là những người nghe với sự sâu lắng và tinh tế. Vậy thì với những sự làm mới, những bước đột phá, những thử nghiệm của Hà trong show “Tóc mai sợi vắn sợi dài” lần này, Hà mong muốn nhất là sẽ đem tới điều gì cho những người nghe của mình?
Ca sĩ Hà Trịnh: Vâng, đúng là khán giả của Hà đa số vẫn là những người có gu âm nhạc sâu lắng và tinh tế. Khi Hà tổ chức đêm nhạc này, Hà cũng suy nghĩ rất nhiều, rằng mọi người vẫn yêu mến Hà trong những ca khúc và cách thể hiện bấy lâu. Nhưng Hà muốn rằng khi mọi người đã bỏ công, bỏ sức, bỏ tâm đến với đêm nhạc của Hà, thì mình cũng muốn đem một điều gì đó khiến mọi người, nếu không thể wow lên thì cũng sẽ ngạc nhiên thú vị với cách thể hiện mới, màu sắc mới của Hà. Để rồi cuối cùng là điều gì? Dù Hà có kết hợp với nhạc điện tử, hay kết hợp với những điều mới mẻ khác đi chăng nữa, thì cuối cùng điều Hà mong muốn đến với khán giả vẫn là chạm đến trái tim của người nghe, vẫn là để đạt được sự tinh tế trong cảm xúc, sự sâu lắng như vậy.
BTV Bảo Trang: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Hà Trịnh. Rất mong sẽ được thấy Hà Trịnh rực rỡ và tỏa sáng trong show “Tóc mai sợi vắn sợi dài”.