Diva Thanh Lam hát lời “Hẹn yêu“

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Ở thời điểm hiện tại, Thanh Lam là người đàn bà đang yêu, với tất cả sự xao xuyến, bừng sáng của tâm trạng...

Thanh Lam sẽ có một cuộc “hẹn yêu” với âm nhạc và những người yêu giọng hát của chị vào ngày 28/2 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Sau album cá nhân thứ 23 có chủ đề “Nơi gặp gỡ Tình yêu” của “nữ hoàng nhạc nhẹ”, bộ ba Thanh Lam – Lưu Hà An và Thanh Phương tiếp tục cùng nhau thực hiện chương trình “Hẹn yêu” với tinh thần tươi mới, đầy năng lượng và hứng khởi.

Diva Thanh Lam hát lời “Hẹn yêu“ - ảnh 1NSƯT Thanh Lam
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 
Ca khúc Hẹn yêu là một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hà An, với những lời ca về tình yêu đôi lứa thật lãng mạn. Đây cũng là ca khúc đã khiến NSƯT Thanh Lam xúc động và lấy làm tên của liveshow riêng, sẽ diễn ra vào ngày 28/2 tới tại Hà Nội.
"Khi hát bài Hẹn yêu, tôi rất cảm động vì nó đẹp ở sự giản dị, giai điệu rất tình, và nó tả được một phần nào đó cuộc sống bình yên mà tình yêu có được – thực ra nó cũng giản dị vậy thôi. Liveshow Hẹn yêu sẽ là liveshow xông đất của năm 2021. Các nghệ sĩ tham gia cũng rất vui vì ít khi có show diễn đầu năm như vậy. Trong liveshow này tôi muốn gửi gắm năng lượng lan tỏa yêu thương, chia sẻ và hạnh phúc" - nữ diva chia sẻ.
Diva Thanh Lam hát lời “Hẹn yêu“ - ảnh 2

Trong liveshow Hẹn yêu của NSƯT Thanh Lam có sự tham gia của nhạc sĩ Trí Minh, divo Tùng Dương, nhóm Dalab. Trí Minh là em ruột của Thanh Lam, được biết đến là một DJ và nghệ sĩ nhạc điện tử tiên phong ở Việt Nam. Trí Minh sẽ "làm mới" những bản hit của Dalab với không khí xuân trẻ và ảo diệu. Tùng Dương là người em và người bạn nghề nhiều đồng cảm, truyền cảm hứng và mỗi lần đứng cùng 1 sân khấu, Thanh Lam và Tùng Dương có thể tạo nên những bùng nổ đặc biệt. Và kết hợp được kỳ vọng tạo nhiều bất ngờ thú vị chính là sự có mặt của Dalab, nhóm nhạc underground được giới trẻ yêu thích vì tinh thần tươi vui, trong sáng và triết lý tích cực trong những bản Rap của họ.

Diva Thanh Lam hát lời “Hẹn yêu“ - ảnh 3

Nữ diva cho biết, liveshow Hẹn yêu là một dự án với các bài tình ca trong CD mà chị mới phát hành Nơi gặp gỡ tình yêu – một album nhạc đỏ chị làm để dành tặng cha mẹ mình. Thanh Lam đã hát bằng kỷ niệm và trải nghiệm của riêng mình, mộc mạc tình tứ nhưng vô cùng da diết, được thể hiện trọn vẹn qua những nốt ngân nga, các quãng trầm vốn có.

"Được sinh ra trong một gia đình âm nhạc, ba tôi lại là nhạc sĩ quân đội. Khi từ nhỏ, tôi ở nhà với mẹ nhiều hơn và ít khi được gặp bố vì ông thường đi công tác xa nhà. Sau này, tôi được biết bố tôi đã viết bài Chia tay hoàng hôn khi mẹ đang mang bầu tôi. Vì vậy tôi muốn tri ân tình yêu của bố mẹ bằng những bài tình ca nhạc đỏ, và những bài tình ca ấy tôi thấy rất hay. Rất sâu sắc. Trong hoàn cảnh thiếu thốn, xa cách thì tình yêu ấy càng trở nên thiết tha…" - Thanh Lam tâm sự.

Có thể nói, Thanh Lam là một trường hợp đặc biệt trong làng ca nhạc. Chị vừa đáp ứng được thị trường, vừa bảo đảm tính chính thống. Chị hát nhạc vàng và chị hát nhạc đỏ. Chị vừa là một nghệ sỹ nổi bật của làng giải trí vừa là Nghệ sĩ Ưu tú. Chị chấp nhận cả sự nổi tiếng lẫn thị phi tai tiếng để được là chính mình. Nói cách khác, ca sĩ Thanh Lam giống như ngọn lửa, rực cháy trên sàn diễn và cũng rực cháy trong ngày thường. Ở thời điểm hiện tại, Thanh Lam là người đàn bà đang yêu, với tất cả sự xao xuyến, bừng sáng của tâm trạng – hát tình ca với trái tim nồng nàn, say đắm và hạnh phúc của mình.

Diva Thanh Lam chia sẻ: "Qua những năm tháng đi hát, tôi trau dồi thẩm mỹ và quan niệm, triết lý sống của riêng mình, nên mỗi lần hát tôi gửi gắm trong đó chất liệu cuộc sống, những khát vọng, những niềm vui và những chia sẻ có tính triết lý với công chúng của mình. Tôi là một người yêu nghề, với cái tâm rất trong sáng với nghề. Tôi luôn muốn cho dù ở bất cứ lứa tuổi nào đều phải có những đóng góp cho âm nhạc. Và với cái tâm như vậy, tôi luôn kiên định tển con đường mà mình đã chọn".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu