Triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên

Chia sẻ
(VOV5) - Toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Sáng 16/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước.

Triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên - ảnh 1 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: tuyengiao.vn

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn ngành cần xác định tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả về Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, triển khai sâu rộng xuống cơ sở, toàn diện, chuyên sâu, giữ vững vấn đề về nguyên tắc, những quan điểm lớn mà Đại hội lần thứ 13 đã đề ra, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cần đa dạng hóa các hình thức quán triệt, tuyên truyền chuyên đề cho phù hợp, có hiệu quả thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu