Canada đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng trong những thắng lợi của dân tộc Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Bạn bè Canada bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19.

Ngày 6/2, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2021) và chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hiệp hội Hữu nghị Canada - Việt Nam (CVFS) tổ chức hội thảo trực tuyến với tiêu đề “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”, với sự tham dự của các học giả từ Anh, Mỹ và Argentina. 

Canada đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng trong những thắng lợi của dân tộc Việt Nam - ảnh 1Đại hội XIII thành công đã truyền được cảm hứng và quyết tâm, ý chí, bản lĩnh để đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới. Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận về nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Nhờ công cuộc Đổi mới, từ một nước nghèo, phải nhập khẩu lương thực, với thu nhập bình quân đầu người chỉ 86 USD, Việt Nam đã chuyển mình, nâng mức này lên khoảng 2.800 USD, là nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới.

Riêng năm ngoái, trong khi sức tăng trưởng GDP của thế giới rơi vào vùng âm, kinh tế Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng 2,91%.

Bạn bè Canada bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, bày tỏ trân trọng những thắng lợi của Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc Đổi mới hiện nay, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam không những là người mở đường và truyền cảm hứng cho khát vọng độc lập, hùng cường của toàn dân tộc mà còn cho thấy Đảng là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu