Các địa phương sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Sau Đại hội XIV của Đảng, tại các địa phương, nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể đang được khẩn trương triển khai, sẵn sàng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác lập tầm nhìn chiến lược và những định hướng lớn cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Ngay sau Đại hội, tinh thần đổi mới, hành động và khát vọng phát triển đã lan tỏa mạnh mẽ tới các địa phương trên cả nước. Từ những đô thị lớn đến các tỉnh, thành đang vươn mình, nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể đã được khẩn trương xây dựng, thể hiện rõ sự sẵn sàng trong việc đưa tầm nhìn của Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Các địa phương sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội lần thứ XIV của Đảng - ảnh 1Khẩu hiệu, biểu trưng mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng nổi bật giữa dòng xe qua lại trên đường phố Hà Nội. Ảnh: VOV5/Lệ Chi

Những ngày qua, cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng được sống trong không khí chính trị đặc biệt khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, định hình tầm nhìn chiến lược và Cương lĩnh hành động cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đối với Thủ đô Hà Nội, đây không chỉ là vinh dự khi được chọn là nơi tổ chức sự kiện mà còn là trách nhiệm chính trị cao nhất trước toàn Đảng, toàn dân.

Các địa phương sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội lần thứ XIV của Đảng - ảnh 2

Bí thư Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng sau 40 năm Đổi mới, đất nước ta đã tích lũy đủ thế và lực để bước vào 1 giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ. Với vị thế là trái tim của cả nước, Hà Nội phải là nơi hội tụ đủ rõ nét nhất, sớm nhất tinh thần, tầm nhìn và yêu cầu đổi mới mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác lập. Tâm thế chung của toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô được gói gọn trong từ “tiên phong”. Tiên phong trong việc cụ thể hóa đưa quyết sách của Đại hội vào cuộc sống 1 cách nhanh nhất, hiệu quả nhất".

Với vị thế trung tâm, là đầu tàu của cả nước, Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm tiên phong, gương mẫu trong triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, từ đó, tạo động lực lan tỏa cho cả nước. Ngay từ những tuần đầu của năm 2026, thành phố Hà Nội đã chủ động cụ thể hóa các tư tưởng, chỉ đạo của Trung ương vào chương trình hành động. "Bước vào năm 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thủ đô Hà Nội xác định rõ phương châm hành động: “Kỷ cương, chuyên nghiệp – Đột phá, sáng tạo – Hiệu quả, bền vững”, yêu cầu từng cấp, từng ngành vận hành đồng bộ theo 4 trục: Đảng – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân – Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên xã hội, nhất là trong giải quyết những việc khó. Mô hình phát triển được định hướng chuyển mạnh từ tăng trưởng dựa trên khai thác tài nguyên, đầu tư theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm trung tâm".

Với phương châm “hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, thành phố đang xây dựng các kịch bản để phấn đấu mức tăng trưởng 2 con số, từ 11% trở lên trong năm 2026 và duy trì ổn định, liên tục trong nhiều năm tiếp theo.

Các địa phương sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội lần thứ XIV của Đảng - ảnh 3Nhiều pano, áp phích cỡ lớn mang thông điệp chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng được trang trí trên các tuyến đường trung tâm và các trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: VTC News

Cùng với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhanh chóng triển khai, cụ thể hóa các yêu cầu của Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn, hướng tới phát triển nhanh nhưng bền vững, tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng sống của Nhân dân. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo năng động của khu vực; tầm nhìn đến năm 2045 thuộc nhóm 100 đô thị có chất lượng sống tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế – tài chính – dịch vụ – giáo dục – y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu; phát triển đặc sắc, bền vững và giàu bản sắc văn hóa.

Các địa phương sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội lần thứ XIV của Đảng - ảnh 4Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: nld.com.vn

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Trần Lưu Quang nêu rõ: "Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là 1 địa phương lớn mà còn là 1 cực tăng trưởng của quốc gia. Muốn vậy, thành phố phải giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách mạnh mẽ thủ tục, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nuôi dưỡng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh và trên hết là lấy người dân làm trung tâm để mọi thành quả phát triển quay trở lại phục vụ đời sống nhân dân tốt hơn, văn minh hơn, hạnh phúc hơn".

Một trong những điểm mới nổi bật, mang tính đột phá của Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng là việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển nhanh và bền vững. Văn kiện không chỉ mang tính định hướng mà còn như một lời hiệu triệu, đòi hỏi mỗi địa phương phải chủ động suy nghĩ, hành động cụ thể để cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nắm bắt được chủ trương này, các địa phương trong cả nước đã sớm hoạch định các chương trình, kế hoạch hành động để sớm triển khai các nội dung liên quan vào thực tiễn. Ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh, cho biết: "Trên nền tảng định hướng của Đại hội XIV của Đảng, Bắc Ninh xác định lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, lấy văn hóa Kinh Bắc làm nền tảng tinh thần và sức mạnh nội sinh, lấy kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị là điều kiện đảm bảo. Đây là con đường để Bắc Ninh phát triển nhanh về tốc độ nhưng vững bền về nền tảng, bền về dài hạn, đủ năng lực, điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030".

Các địa phương sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội lần thứ XIV của Đảng - ảnh 5Nhiều tuyến đường tại tỉnh Bắc Ninh được trang hoàng pano, khẩu hiệu. Ảnh: VOV

Đối với tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chia sẻ: "Tỉnh xác định 3 khâu đột phá chiến lược. Thứ nhất, chú trọng phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thứ 2, hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực. Thứ 3, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, Tây Ninh tập trung huy động mọi nguồn lực cho các dự án, công trình trọng điểm mang tính động lực để thúc đẩy sự phát triển lan tỏa. Tỉnh cũng sẽ phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn".

Với quyết tâm chính trị cao, tư duy phát triển mới và những bước đi chủ động, đồng bộ, các địa phương trên cả nước đang cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra. Khi các chủ trương lớn được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, sáng tạo và hiệu quả ở từng địa phương, đó chính là nền tảng quan trọng để cả nước cùng bứt phá, phát triển nhanh và bền vững, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu