Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là lời hiệu triệu với toàn thể người dân Việt Nam phấn đấu hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm, biến khát vọng của bao thế hệ về một Việt Nam hùng cường, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới trở thành hiện thực .
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 19 – 23/1/2026. Ảnh minh hoạ: Vũ Quang/TTXVN |
Đại hội XIV với những Nghị quyết mang tầm thời đại thể hiện một tầm nhìn chiến lược, mở rộng đến một bức tranh phát triển xuyên suốt gần một thế kỷ của đất nước; khẳng định rõ hơn bao giờ hết hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Việt Nam quyết tâm đạt được: đến năm 2030, Việt Nam là quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao.
Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Tiến Cường/VOV-Đông Bắc |
Khát vọng của nhân dân
Trước thềm Đại hội XIV, gần 14 triệu lượt ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đã đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội, trong đó phản ánh nhiều kỳ vọng về chất lượng sống, việc làm bền vững, văn hoá truyền thống được tôn trọng và cơ hội phát triển cho thế hệ sau. Đây là một chỉ dấu rõ rệt rằng “khát vọng 100 năm” không chỉ là khái niệm trừu tượng trong văn kiện mà đã trở thành mong mỏi sâu sắc của người dân về một xã hội phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và kéo dài trong dài hạn chứ không chỉ trong vài nhiệm kỳ Đại hội. Khát vọng này cũng được thể hiện rõ trong Chủ đề của Đại hội XIV, khi Đảng nhấn mạnh sự “đồng lòng, nhất trí để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, củng cố niềm tin, tiến vững bước trong thời kỳ đất nước phát triển”. Đây là minh chứng rõ nhất cho sự hoà hợp giữa ý Đảng-lòng dân.
Khát vọng này cũng không giới hạn trong các con số tăng trưởng hay mục tiêu thu nhập. Các thuật ngữ hòa bình, độc lập, dân chủ, thịnh vượng và hạnh phúc được lặp lại nhiều lần trong tài liệu Đại hội phản ánh rõ ý thức của Đảng về tầm quan trọng của các giá trị tinh thần và sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam trong việc kiến tạo một quốc gia thịnh vượng bền vững, nơi con người được phát triển toàn diện, bản sắc văn hóa được bảo tồn và quốc gia kết nối với cộng đồng quốc tế trên tinh thần hòa bình và độc lập.
Tiến sĩ Trần Hải Linh - kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: VOV |
Tiến sỹ Trần Hải Linh, kiều bào tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia – Trí thức Việt Nam – Hàn Quốc (VKEIA), chia sẻ: “Thông điệp khiến tôi tâm đắc nhất là việc nhấn mạnh vai trò trung tâm của con người và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trong đó phát triển kinh tế phải gắn chặt với tiến bộ xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đây không chỉ là mục tiêu phát triển, mà là một tuyên ngôn về giá trị, cho thấy sự nhất quán giữa lý tưởng của Đảng và mong mỏi của nhân dân”.
Bà Tạ Thùy Liên – Trưởng Ban liên lạc người Việt Nam tại Singapore tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tại Hà Nội vào cuối tháng 12/2025. Ảnh: VOV |
Để thực hiện khát vọng chung mà Đảng và nhân dân cùng phấn đấu, các Nghị quyết của Đại hội XIV hướng đến huy động toàn bộ mọi nguồn lực, đặt mọi chủ thể của dân tộc vào vị trí và vai trò xứng đáng để phát huy hết tiềm năng. Bà Tạ Thùy Liên, Trưởng Ban liên lạc người Việt Nam tại Singapore, nhận xét: "Đại hội XIV mở ra cách tiếp cận mới đối với nhân tài và trí thức. Trong đó, trí thức kiều bào được đặt vào đúng vị trí là đối tác đồng kiến tạo chính sách chứ không chỉ là nguồn tham vấn bên ngoài. Khi những cam kết đó được duy trì xuyên suốt thì chúng tôi sẵn sàng đặt cả uy tín nghề nghiệp, sự nghiệp và mạng lưới quốc tế của mình vào hành trình phát triển của đất nước."
Khi khát vọng được sẻ chia, mọi thế hệ người Việt sẽ cùng phấn đấu. Nhà văn Chu Lai chia sẻ: “Khát vọng này không phải là độc quyền cuả riêng thế hệ nào. Thế hệ đi trước và thế hệ hôm nay trong lòng đều có sẵn một “hạt kim cương” của lòng tự tôn dân tộc. Vì thế, thời gian tới dù khó khăn đến đâu thì các thế hệ người Việt vẫn sẵn sàng mang hào khí Đông A, hào khí oanh liệt của 4 ngàn năm lịch sử để mở những cuộc hành quân ra trận như thế hệ cha ông, giúp đất nước thay đổi, bật lên, giàu có”.
Niềm tin vào thành công
Để hiện thực hoá khát vọng, phải có hành động. Đại hội XIV là Đại hội của hành động. Lần đầu tiên Đảng đưa chương trình hành động vào Báo cáo chính trị tại Đại hội XIV, vạch ra tư duy rõ ràng về việc từng cá nhân, tổ chức của Đảng đều phải gắn trách nhiệm với những hành động cụ thể, coi hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân là thước đo lớn nhất của chính sách. Ý chí hành động quyết liệt thể hiện rõ trong từng Nghị quyết, đem lại sự tự tin và niềm tin thành công cho mọi chủ thể.
Ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT). Ảnh: VGP |
Ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) chia sẻ: “Có Nghị quyết 79/NQ-TW về doanh nghiệp nhà nước, chúng tôi tự tin vươn ra biển lớn, tự tin đi ra nước ngoài, tự tin làm những điều trước đây đã suy nghĩ đến nhưng chưa dám làm”.
Niềm tin vào thành công còn đến từ nền tảng vững chắc của đất nước sau 40 năm Đổi mới, khi các thành tựu mang đến thế và lực mới còn những hạn chế được nhìn thẳng để khắc phục và sửa đổi. Tiến sĩ Hồ Minh Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường - Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, nhận xét: “Qua theo dõi từ thực tiễn các nhiệm kỳ trước cho thấy khâu tổ chức thực hiện thường là điểm nghẽn, làm giảm hiệu lực của nghị quyết. Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã thẳng thắn nhìn nhận hạn chế này và đưa ra giải pháp mang tính thể chế, bảo đảm sự thông suốt, đồng bộ, từ thiết kế chính sách đến triển khai thực hiện, hạn chế độ trễ trong thực tiễn. Đây là đổi mới đáng chú ý, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc biến tầm nhìn chiến lược thành hành động cụ thể”.
Với ý chí, tư duy đột phá của Đảng, sự tự tin và quyết tâm của nhân dân, cùng nền tảng là vị thế, cơ đồ đất nước sau 40 năm Đổi mới, khát vọng 100 năm của dân tộc Việt Nam đang có cơ hội lớn hơn bao giờ hết để trở thành hiện thực. Đại hội XIV của Đảng là bệ phóng để hoàn thành khát vọng đó.