Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng

Chia sẻ
(VOV5) - Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều nay 23/1/2026.

Các ủy viên được bầu hội tụ đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức để gánh vác trọng trách trước Đảng

Cuộc họp báo diễn ra ngay sau phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với sự tham dự của hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế, tại Trung tâm Báo chí Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đoàn Minh Huấn, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, và hơn 700 phóng viên đại diện cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh-truyền hình trong nước và quốc tế.

Phát biểu mở đầu cuộc họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp các nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế tham đưa tin Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam; cảm ơn các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên liên tục có mặt ở Trung tâm Báo chí Đại hội đưa tin diễn biến Đại hội, giúp nhân dân cả nước và đồng bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế kịp thời nắm diễn biến, thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng - ảnh 1Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp các nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế tham đưa tin Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Tổng Bí thư thông báo, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất rực rỡ, rất tốt đẹp, là mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong dòng chảy của dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm văn hiến và anh hùng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng điểm lại bằng những “từ khóa” như đoàn kết, tâm huyết, trí tuệ, khoa học, vì dân, tự chủ chiến lược… để thấy thành công, nét mới, điều rất căn bản mà Đại hội vừa quyết định. Đại hội XIV của Đảng thực sự là đại hội đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí khát vọng, quyết tâm, sức mạnh, văn hóa dân tộc Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đại hội không chỉ thống nhất cao về nội dung văn kiện, chương trình hành động mà còn thống nhất rất cao, rất tập trung trong lựa chọn nhân sự. Các ủy viên được bầu là đại diện tiêu biểu, hội tụ đủ các tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ và được Đại hội tín nhiệm cao bầu vào cơ quan lãnh đạo của Đảng để gánh vác trọng trách trước Đảng, trước nhân dân trong giai đoạn mới.

Việt Nam có đủ vị thế, uy tín để cùng giải quyết các vấn đề quốc tế

Trước câu hỏi của phóng viên liên quan đến trách nhiệm của Việt Nam đối với vấn đề quốc tế và khu vực, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chi Minh từng nói Việt Nam là một bộ phận của thế giới. Mọi việc trên thế giới đều có quan hệ với Việt Nam. Chính vì thế, điểm mới của Đại hội lần này là nâng tầm hợp tác quốc tế, đối ngoại lên mức quan trọng mới, ngang tầm với xác định nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng - ảnh 2Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tại họp báo

“An ninh, quốc phòng và đối ngoại trở thành trọng yếu, thường xuyên. Đây cũng là điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV, cho thấy vai trò công tác đối ngoại và vai trò của Việt Nam. Chúng tôi xác định trách nhiệm của mình”, Tổng Bí thư phân tích và cho biết, chủ trương của Việt Nam là hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền chính trị và văn minh của nhân loại; là thành viên có trách nhiệm, bởi, quốc gia dù lớn hay nhỏ, hùng cường, mạnh mẽ thế nào đều có trách nhiệm trước vấn đề lớn toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống… vì không tự mình giải quyết được.

Tổng Bí thư cũng khẳng định, thực tế sau 40 năm đổi mới, cải cách và phát triển thì tiềm lực của Việt Nam cũng đã khác so với trước đây. Việt Nam có đủ vị thế, uy tín, sức lực, trách nhiệm tham gia và gắn kết ngày càng chặt chẽ, cùng chung tay với các nước và các cơ chế đa phương để giải quyết vấn đề quốc tế.

Bên cạnh đó, Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động xây dựng và gìn giữ hòa bình,  viện trợ nhân đạo, cứu hộ cứu nạn…, thậm chí tham gia vào kiến tạo hòa bình.

Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển của mình trong phát triển, thamg gia vào nỗ lực xóa đói giảm nghèo trên phạm vi toàn cầu, thực hiện cam kết mục tiêu phát triển bền vững…

“Thế giới càng bất định thì các quốc gia càng phải đoàn kết… Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp, đưa ra sáng kiến, sẵn sàng tham gia các sáng kiến trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các bên, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và điều kiện, năng lực của Việt Nam”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đảng không có mục tiêu nào khác là nâng cao đời sống cho nhân dân

Trả lời câu hỏi về việc tổ chức Đảng và đảng viên cần phải thể hiện sự thống nhất giữa ý chí và hành động như thế nào để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, mang lại hạnh phúc và ấm no cho nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, đây cũng là điểm mới, nổi bật trong Đại hội XIV của Đảng, trong văn kiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng - ảnh 3Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế

Khẳng định “nghị quyết lần này thiên về hành động” sau khi rút ra bài học kinh nghiệm rằng khâu tổ chức vẫn là khâu yếu, Tổng Bí thư cho biết tính hành động được đề cập rất cao, cụ thể, nhanh chóng đưa chủ trương, đường lối vào cuộc sống, nhanh chóng mang lại hiệu quả để nhân dân nhìn thấy và thụ hưởng, qua đó nâng cao niềm tin với đảng. Đảng không có mục tiêu nào khác là nâng cao đời sống cho nhân dân.

“Đại hội mới kết thúc nhưng Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 01, ban hành ngay trong ngày hôm nay, về tuyên truyền, triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV. Bên cạnh văn kiện thì Ban Chấp hành Trung ương đề xuất chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Các cấp ủy đảng, đảng viên phải thực hiện; theo chức năng, nhiệm vụ của mình phải có chương trình hành động cụ thể và phải phân công được người chịu trách nhiệm triển khai, thời gian, lộ trình và kết quả đo điếm được”, Tổng Bí thư nói.

Thay mặt Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, sự quan tâm, phối hợp, đóng góp tích cực của các cơ quan, tổ chức, các nhà báo trong nước và quốc tế.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ, buổi họp báo là diễn đàn đối thoại, truyền thông, thể hiện rõ tinh thần chủ động, minh bạch, trách nhiệm và nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, đầy đủ về đường lối, chủ trương, tầm nhìn phát triển đất nước. Thông qua trao đổi, hỏi đáp thẳng thắn, cởi mở, thân tình, đồng chí Tổng Bí thư đã thông tin kịp thời một số nội dung mới, cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời, khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

"Ngay sau buổi họp báo hôm nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm thông tin một cách chính xác, kịp thời, sinh động, có sức thuyết phục, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự hiểu biết, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam", đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Đồng chí đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí bám sát định hướng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, truyền tải tinh thần, khí thế và những quyết sách quan trọng, chiến lược của Đại hội đến toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế, tạo sự đồng thuận, lan tỏa sâu rộng để nhân dân hiểu đúng, tin tưởng tuyệt đối và đồng lòng ủng hộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ 19-23/1/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội; rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến chương trình làm việc ban đầu.

Đại hội XIV của Đảng có chủ đề: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 ủy viên, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Tổng Bí thư Tô Lâm và 13 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII tái cử Trung ương khóa XIV; 129 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tái cử khóa XIV và 71 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương trúng cử lần đầu; 21 Ủy viên Trung ương là nữ.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất trong sáng cùng ngày, bầu 19 người vào Bộ Chính trị, bầu đồng chí Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư; quyết định Ban Bí thư khóa mới có 13 ủy viên; bầu Ủy ban Kiểm Tra Trung ương gồm 23 ủy viên và ông Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối giới thiệu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương tái cử Thường trực Ban Bí thư khóa XIV. Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị tái giữ chức thường trực Ban Bí thư.

Đại hội XIV của Đảng đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với tổng kết 40 năm Đổi mới, khẳng định những thành tựu quan trọng nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kiểm điểm sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện…

Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trước khi Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu