Thăm hỏi tặng quà nạn nhân dacam tại Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) -Đứng đơn vụ kiện 26 công ty hóa chất của Mỹ, bằng nhiều hình thức, bà Tố Nga đã đấu tranh đòi quyền lợi cho các nạn nhân da cam.

Trong ba ngày 5, 6 và 7/5, đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin Việt Nam (VAVA) và Hội bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin tại Pháp (VNED) cùng với bà Trần Tố Nga,- Việt kiều Pháp- đến giao lưu, thăm hỏi tặng quà nạn nhân da cam tại thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nam và thành phố Hải Phòng.

Thăm hỏi tặng quà nạn nhân dacam tại Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng - ảnh 1Thăm gia đình nạn nhân da cam vươn lên vượt khó ở Hà Nam.                    

Tại thành phố Hà Nam, đoàn cùng cán bộ Hội của tỉnh và huyện Kim Bảng đến thăm một số gia đình nạn nhân da cam, khảo sát hồ sơ vay vốn để tăng gia sản xuất, cải thiện cuộc sống. Được sự hỗ trợ của Quỹ VNED, nhiều gia đình chính sách ở Hà Nam đã phát triển sản xuất dần ổn định cuộc sống. Đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Tư , nạn nhân da cam vượt lên thoát nghèo, đang làm chủ vườn cây cảnh trị giá hàng trăm triệu đồng và tạo cơ hội việc làm cho nhiều người, bà Trần Tố Nga xúc động nói :

“Trường hợp của em Tư là thêm một hình ảnh tôi thường nói với các bạn quốc tế về nạn nhân da cam. Thay vì giới thiệu những gì bi thương để lấy lòng thương cảm tôi muốn giới thiệu về Việt Nam bản chất kiên cường, nghị lực của người dân Việt Nam. Tính cách đó làm cho thế giới không chỉ hiểu đau khổ của nạn nhân da cam, mà phải tôn trọng họ, rồi tìm cách giúp họ sống bằng chính sức lực của mình. Em Tư là niềm cảm hứng để tôi nói về thảm họa da cam và có niềm tin chiến thắng.”

Thăm hỏi tặng quà nạn nhân dacam tại Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng - ảnh 2Thăm gia đình nạn nhân da cam ở huyện Đình Bảng 

Trước đó ngày 5/5, tại quận Long Biên, Hà Nội, bà Tố Nga giao lưu các cựu binh bị nhiễm chất độc da cam. Nhân dịp này, Hội bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin tại Pháp đã trao số tiến 22,5 triệu đồng cho 9 gia đình. Đây là khoản hỗ trợ định kỳ 6 tháng một lần của VNED dành cho các gia đình nạn nhân dioxin ở Long Biên.

Thăm hỏi tặng quà nạn nhân dacam tại Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng - ảnh 3Gặp mặt các cựu binh nhiễm dioxin quận Long Biên, Hà Nội

Tại chương trình giao lưu với các cựu binh Hải Phòng bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh, bà Trần Tố Nga - cũng là nạn nhân da cam chia sẻ về hành trình khó khăn, tính chất phức tạp của vụ kiện đòi công lý cho hơn 4 triệu người nhiễm điôxin Việt Nam. Bà Tố Nga bày tỏ mong muốn nhận được hơn nữa sự ủng hộ của các hội viên, các nạn nhân da cam Việt Nam.

Bà Trần Tố Nga sinh năm 1942 tại tỉnh Sóc Trăng, nguyên là phóng viên thông tấn xã giải phóng đã từng tham gia kháng chiến ở chiến trường miền Nam, bị bắt và tù đày.

Trong nhiều năm qua, bằng nhiều hình thức, bà Tố Nga đã đấu tranh đòi quyền lợi cho các nạn nhân nhiễm dioxin ở Việt Nam. Năm ngoái, bà đứng đơn vụ kiện 26 công ty hóa chất của Mỹ đã sản xuất vô trách nhiệm số lượng lớn chất độc da cam có hàm lượng dioxin cao mà quân đội Mỹ  rải xuống Việt Nam trong chiến tranh, gây nên thảm họa đối với con người và hệ sinh thái.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu