Làng hoa Phù Vân vào vụ hoa Tết

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Nơi đây cũng là vựa hoa lớn nhất của tỉnh Hà Nam.

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về cũng như các làng hoa khác, làng hoa Phù Vân lại bắt đầu vào vụ, cung ứng một lượng lớn hoa và cây cảnh cho thị trường ở các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình…

Làng hoa Phù Vân vào vụ hoa Tết - ảnh 1: Cổng vào làng Phù Vân. 

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần, những ngày này tại làng hoa Phù Vân không khí lao động hăng say, hối hả, kẻ bán người mua tấp nập.

Làng hoa Phù Vân, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý từ lâu nổi tiếng với nghề trồng hoa, cây cảnh truyền thống. Nơi đây cũng là vựa hoa lớn nhất của tỉnh Hà Nam. Không giống với bất cứ làng hoa nào ở tỉnh Hà Nam, làng Phù Vân nổi tiếng với hoa chậu, hoa giỏ treo, hoa thảm với hàng chục chủng loại hoa, trong đó, nhiều loại hoa độc, lạ chiều lòng thị hiếu người chơi.

Xã Phù Vân có 5 thôn, với hơn 50 mẫu đất trồng hoa, cây cảnh, trong đó tập trung chủ yếu ở thôn 5. Từ đầu làng đến cuối làng, đâu đâu cũng thấy hoa. Một không gian hoa bao trùm khắp xóm làng: hoa ngoài cánh đồng, hoa trong vườn, hoa trước cửa, hoa trang trí trong nhà... 

Làng hoa Phù Vân vào vụ hoa Tết - ảnh 2Những cánh đồng hoa của Phù Vân 

Ông Lê Đức Ân, Bí thư Chi bộ 5, Đảng ủy xã Phù Vân, cho biết: “Xã Phù Vân nằm giữa hai con sông là sông Đáy và sông Nhuệ bồi đắp phù xa nên có truyền thống lâu đời làm nghề trồng hoa, cây cảnh, rau và hoa màu các loại. Hiện nay Phù Vân chủ yếu là trồng hoa cúc, hoa hồng. Ngoài hoa truyền thống thì thời gian vừa qua Phù Vân trồng thêm quất, đào, cây cảnh, cây bonsai. Xã Phù Vân có 15 nghệ nhân sinh vật cảnh cấp thành phố, 4 nghệ nhân cấp Trung ương. Chúng tôi có những mô hình trồng hoa lớn, trước đây chủ yếu trồng nhỏ lẻ. Thôn 5 hiện nay có hơn 10 mô hình trồng hoa lớn, các tổ hợp tác xã, quy hoạch lại trồng hoa để có hiệu quả kinh tế cao.”

Dưới bàn tay chăm sóc cẩn thận, khéo léo của các nhà vườn, những nghệ nhân trồng hoa, các loại hoa tết và cây cảnh ở Phù Vân đang phát triển nhanh, tươi tốt. Các loại hoa hồng, cúc, ly, lay ơn, violet... đang chuẩn bị trổ hoa, những cây quất cảnh, cam cũng sai trĩu quả. Cam, quất, đào, cây cảnh, những loại cây có giá trị kinh tế cao đang phát triển mạnh ở xã Phù Vân.

Ông Nguyễn Văn Bằng, trưởng thôn 5, xã Phù Vân, kể: “Thôn 5 có hơn 400 hộ, thì có hơn 300 hộ trồng hoa. Hiện nay những nhà vườn đang chuẩn bị thu hoạch hoa dịp Tết mậu Tuất 2018. Hầu hết các nhà vườn đã có nơi đặt hàng mua rồi. Cây cam canh có cây có thể cho từ 1 - 2 tạ/cây. Cây quất cũng vậy lá tốt, thế tương đối đẹp, quả sai trĩu. Nếu thời tiết ấm lên còn được giá, được mùa sẽ cho nhân dân thu nhập cao. Nhân dân rất phấn khởi với vụ hoa Tết Mậu Tuất này.”

Những ngày này, nông dân ở làng hoa Phù Vân chăm sóc rất cẩn thận, kỹ lưỡng đảm bảo hoa nở đúng vào dịp Tết. Năm nay, người dân có xu hướng chơi hoa Tết sớm hơn, cũng chính vì thế mà lượng hoa, cây cảnh bán ra tại thời điểm này ở làng Phù Vân cũng nhiều hơn so với những năm trước. Với những người trồng hoa, Tết dường như đến sớm hơn là vậy.

Làng hoa Phù Vân vào vụ hoa Tết - ảnh 3Nông dân Trần Văn Quang, thôn 5, xã Phù Vân với vườn cây cam, quất của gia đình. 

Ông Trần Văn Quang, thôn 5, xã Phù Vân, bộc bạch: “Tôi có 2 mẫu chuyên canh chủ yếu là cây cam, quất và đào. Toàn bộ cây là khách đặt sẵn hết rồi. Khách họ đến trực tiếp vườn mua chứ nhà tôi không bán ở chợ. Đào tôi trồng loại nhỏ, giá bán từ 300 - 500.000 đồng/cây, cây quất ít nhất 200.000 - 300.000 đồng/cây, còn cây cam toàn thu tiền triệu/cây trở lên, có cây bán hơn 10 triệu đồng/cây. Cứ từ 20 Tết là đông khách. Năm ngoái nhà tôi bán được khoảng 700 triệu đồng.”

Làng hoa Phù Vân những ngày này luôn đông vui, nhộn nhịp bởi người chơi hoa về xem, chọn hoa, các thương lái tìm về đặt hàng hoa Tết. Người dân làng hoa Phù Vân sẽ đón Xuân mới vui tươi và đầm ấm hơn mọi năm bởi vụ hoa Tết năm nay được mùa, bội thu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu