Làng hoa Phù Vân phát triển nghề trồng hoa gắn với du lịch

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Phát triển nghề trồng hoa truyền thống gắn với phát triển du lịch là hướng đi đúng ở làng hoa Phù Vân

Làng hoa Phù Vân, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý nổi tiếng với nghề trồng hoa, cây cảnh truyền thống. Nơi đây cũng là vựa hoa lớn nhất ở tỉnh Hà Nam. Tỉnh Hà Nam đã quy hoạch làng hoa Phù Vân thành khu du lịch sinh thái, tạo điểm nhấn du lịch ở địa phương.

Làng hoa Phù Vân phát triển nghề trồng hoa gắn với du lịch - ảnh 1

Cánh đồng hoa cúc khoe sắc - Ảnh: dangcongsan.vn

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Xã Phù Vân nằm giữa hai con sông là sông Đáy và sông Nhuệ bồi đắp phù xa màu mỡ nên rất thuận lợi cho nghề trồng hoa. Xã Phù Vân có 5 thôn, hoa chủ yếu trồng ở thôn 5. Xã Phù Vân cũng đã đạt chuẩn nông thôn mới. Làng hoa Phù Vân hàng năm cung ứng một lượng lớn hoa và cây cảnh cho thị trường ở các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình…

Cùng với phát triển nghề truyền thống trồng hoa, cây cảnh, tỉnh Hà Nam đang nghiên cứu, khảo sát xây dựng các tour du lịch, đưa khách đến thăm Làng hoa Phù Vân kết hợp tham quan những điểm du lịch nổi tiếng ở địa phương như khu du lịch tâm linh Tam Chúc - Ba Sao, Bát Cảnh Sơn, hang Luồn, chùa Phật Tích, chùa Bà Đanh…. Tour du lịch này hy vọng đem đến những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn du khách. Ông Lê Đức Ân, Bí thư Chi bộ 5, Đảng ủy xã Phù Vân, cho biết: “Tiềm năng du lịch lớn, Phù Vân nằm giữa hai con sông Đáy, sông Nhuệ nên có thể biến đây thành ốc đảo, dưới nước có thể trồng sen, súng, trên bờ trồng hoa. Khách tới nghỉ dưỡng, tham quan phong cảnh đẹp, gần gũi với thiên nhiên, khí hậu trong lành. Theo quy hoạch đã được thành phố Phủ Lý phê duyệt từ nay đến năm 2030, làng hoa Phù Vân được quy hoạch làng nghề sinh thái, khu du lịch sinh thái. Theo đó, kết hợp vừa trồng hoa và kinh doanh du lịch, thành lập các mô hình vừa sản xuất vừa tổ chức du lịch phục vụ du khách trong và ngoài nước”.

Làng hoa Phù Vân phát triển nghề trồng hoa gắn với du lịch - ảnh 2

Ảnh: dangcongsan.vn

Chính quyền địa phương khuyến khích các hộ gia đình liên kết trong đầu tư xây dựng làng hoa và cây cảnh theo hướng tổ chức sản xuất theo chuỗi hàng hóa gắn với phát triển du lịch. Để tạo điểm nhấn, thu hút du khách, các nghệ nhân, nhà vườn ở làng hoa Phù Vân đã đưa ra sản phẩm đặc trưng riêng, khôi phục sản phẩm truyền thống hoa cúng gói bằng lá chuối trước đây. Đồng thời mở rộng khu trưng bày, giới thiệu sản phầm; xây dựng thêm các nhà vườn, vườn sinh thái, mở dịch vụ homstay. Ông Nguyễn Văn Bằng, Trưởng thôn 5, xã Phù Vân, cho biết: “Vào cuối tuần thường có nhiều du khách tới Phù Vân tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Tour du lịch không chỉ để du khách ngắm hoa mà còn quảng bá vẻ đẹp làng hoa Phù Vân. Ở đây trồng nhiều loại hoa như hoa cúc, lai ơn, ly, hồng, đào, quất, cam canh, cây cảnh và cây bon sai. Tới đây, chúng tôi sẽ chuyển đổi các khu vực trồng lúa, hoa màu kém năng xuất sang trồng hoa”.

Đến với làng hoa Phù Vân, du khách được thỏa thích ngắm nhìn một không gian yên bình, lãng mạn, đủ sắc màu các loài hoa. Hoa bao trùm khắp xóm làng, hoa ngoài cánh đồng, hoa trong vườn, hoa trước cửa, hoa trang trí trong nhà.

Làng hoa Phù Vân phát triển nghề trồng hoa gắn với du lịch - ảnh 3

Quất cảnh được chủ vườn chăm sóc rất chu đáo - Ảnh: dangcongsan.vn

Ngoài trồng các loại hoa truyền thống, những loại cây có giá trị kinh tế cao như cam, quất, đào, cây cảnh đang phát triển mạnh ở xã Phù Vân. Ông Trần Văn Quang, thôn 5, xã Phù Vân, chia sẻ: “Tôi có 2 mẫu chuyên canh chủ yếu là cây cam, quất và đào. 1 sào thu nhập một năm từ 50-60 triệu đồng. Khách đến trực tiếp vườn mua. Năm ngoái nhà tôi bán được khoảng 800 triệu đồng, nhiều nhất là cây cam, riêng quả bán hơn 100 triệu đồng, bán vài chục cây cam đã có 100 triệu đồng”.

Với sự quan tâm, đầu tư của chính quyền địa phương, người dân đồng thuận, làng hoa Phù Vân sẽ phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có. Làng hoa Phù Vân sẽ sớm trở thành điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Phát triển nghề trồng hoa truyền thống gắn với phát triển du lịch là hướng đi đúng ở làng hoa Phù Vân, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở nơi đây.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu