Làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) ngày giáp Tết

VOV
Chia sẻ
(VOV5) -  Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Những ngày này, trên các cánh đồng hoa ở xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội, người dân đang làm những công việc cuối cùng chăm chút những luống hoa để cung ứng cho thị trường Thủ đô trong dịp Tết.

(VOV5) -  Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Những ngày này, trên các cánh đồng hoa ở xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội, người dân đang làm những công việc cuối cùng chăm chút những luống hoa để cung ứng cho thị trường Thủ đô trong dịp Tết.


Làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) ngày giáp Tết - ảnh 1
Tây Tựu từ lâu đã được biết đến là một làng trồng hoa ven đô nổi tiếng của Hà Nội. Ảnh: Internet



Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 15 km, làng hoa Tây Tựu, huyện Từ Liêm được xem là làng hoa lớn nhất Hà Nội. Đây cũng là nơi cung cấp hoa tươi lớn nhất cho người dân Thủ đô. Năm nào cũng vậy, cứ vào tháng giáp Tết, người dân làng hoa Tây Tựu lại tất bật chuẩn bị cho mùa hoa Tết. Các loại hoa được trồng chủ yếu ở làng hoa Tây Tựu là hoa ly, hoa đồng tiền, hoa hồng, hoa cúc…Đến với làng hoa Tây Tựu những ngày này, ngoài được ngắm những bông hoa rực rỡ, khách tham quan còn được thấy cảnh những người nông dân cần mẫn bên những luống hoa. Họ tất bật tỉa cành, tưới nước cho những luống cúc, hoa ly, đồng tiền... đang vào kỳ kết nụ, nở hoa. 

Cần mẫn bên ruộng hoa cúc chuẩn bị thu hoạch vào dịp Tết, ông Chu Hữu Hiền, thôn Thượng, xã Tây Tựu cho biết gia đình ông đầu tư chăm sóc 7 sào hoa cúc. Thời điểm này, gia đình ông luôn thay phiên nhau tưới nước, chăm sóc cho hoa, đảm bảo hoa phát triển đúng độ, nở đều và đẹp đúng ngày Tết. Theo ông  Hiền, trồng hoa ngày Tết cần phải tính toán kỹ lưỡng thời gian sinh trưởng, phát triển, tránh để hoa nở trước hoặc sau Tết quá xa, lúc đó hoa sẽ không được giá mà chất lượng cũng không cao. Ông Chu Hữu Hiền cho biết: “Cây cúc thì thường là 3 tháng sẽ thu hoạch nhưng nếu rét thì ba tháng mười ngày hoặc 3 tháng rưỡi. Nói chung cũng phụ thuộc vào thời tiết, thiên tai… Tôi có kinh nghiệm trong việc chăm sóc hoa nên tính được thời điểm hoa nở vào đúng dịp Tết. Thời tiết bây giờ không nắng như mùa hè nên hoa đẹp”.

Vài năm trở lại đây, ngoài các loại hoa truyền thống như hoa cúc, đồng tiền, hoa hồng thì nhiều gia đình ở làng hoa Tây Tựu bắt đầu trồng thêm các loại hoa có giá trị kinh tế cao như hoa Ly, hoa loa kèn… Sự đa dạng của các loại hoa giúp cho làng hoa Tây Tựu ngày càng phát triển mạnh và trở thành nơi cung ứng hoa chủ đạo cho toàn thành phố. Chuẩn bị vài sào ly để bán vào dịp Tết, anh Nguyễn Phan Lâm, thôn Hạ, xã Tây Tựu cho biết hoa ly mang lại lợi nhuận cao, tuy nhiên kinh phí đầu tư ban đầu lớn và cũng có rủi ro trong lúc trồng. Mấy ngày vừa qua, thời tiết mưa rét đã khiến cho một số hộ trồng loại hoa ly lo lắng, bởi đây là loại hoa có sức chịu lạnh kém, khả năng thu hồi vốn thấp. Cần mẫn trên đồng hoa từ sáng đến tối tỉa cành, thắp điện sưởi  ấm cho hoa, anh hy vọng thời tiết năm nay sẽ thuận lợi, để có một mùa hoa bội thu: “Trồng cây ly phải phụ thuộc vào thời tiết, thời tiết mà ủng hộ thì cây ra được đẹp. Trồng hoa ly vốn đầu tư cao, nếu trồng nhiều thì phải vào đúng thời điểm mới bán được giá thành cao, không đúng thời điểm giá không được cao. Giá bán bình quân là 40-50 nghìn một cây, lượng ít có thể bán được đắt nhưng lượng nhiều thì có thể rẻ đi”.

Xã Tây Tựu là vùng chuyên canh hoa lớn của Thủ đô Hà Nội với diện tích gần 500 ha, hàng năm cung cấp cho thị trường hàng triệu bông hoa các loại. Nhờ chuyên canh và phát triển nhiều loại hoa có giá trị kinh tế cao nên nghề trồng hoa mang lại cho người dân Tây Tựu thu nhập trung bình 550 triệu/ha, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Đời sống người dân nơi đây được cải thiện đáng kể. Ông Bùi Trung Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tây Tựu, cho biết Tây Tựu trồng và bán hoa ở tất cả các mùa trong năm, và nhiều năm qua đã mở rộng diện tích trồng hoa. Hiện tại, các hợp tác xã ở Tây Tựu đang cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho bà con nông dân bằng việc đảm bảo cung cấp nước tưới đầy đủ về các ruộng hoa: “Để chuẩn bị cho dịp Tết, ngoài diện tích đất canh tác tại địa phương thì bà con cũng đã thuê thêm diện tích khác của các huyện lân cận. Các chủng loại hoa cũng được bà con chú trọng như hoa ly, loa kèn, đồng tiền… Bên cạnh đó, chương trình khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật cũng mở các lớp học cho xã viên về mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa, đặc biệt là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc cây hoa”.

Một mùa xuân nữa lại sắp về trên vùng đất Tây Tựu. Với sự cần cù, hăng say lao động, một mùa hoa bội thu sẽ đến với người dân nơi đây.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu