Hiệu quả trồng lúa của cánh đồng mẫu lớn ở xã Phú Cần, tỉnh Trà Vinh

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Cánh đồng mẫu lớn ở xã Phú cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh là một trong những mô hình điển hình trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Mô hình này đã góp phần quan trọng giúp xã Phú Cần đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013 và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Cánh đồng mẫu lớn là cách sản xuất mới, nông dân cùng liên kết những thửa ruộng nhỏ lẻ lại với nhau, cùng áp dụng đồng bộ một quy trình sản xuất VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt). Qua đó, giúp nông dân giảm chi phí đầu vào, dễ tiêu thụ sản phẩm, tăng năng suất sản xuất.

Hiệu quả trồng lúa của cánh đồng mẫu lớn ở xã Phú Cần, tỉnh Trà Vinh - ảnh 1Cánh đồng mẫu lớn xã Phú Cần vào vụ thu hoạch - Ảnh: Ngọc Anh

Xã Phú Cần có 3.120 hộ dân với 11.560 nhân khẩu, trong đó dân tộc Khmer chiếm hơn 62%. Cuộc sống người dân ở đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa. Do địa hình xã Phú Cần là vùng đất cao, khó tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nên mỗi năm chỉ trồng được 1 vụ lúa trong mùa mưa. Để khắc phục tình trạng này, năm 2006 huyện Tiểu Cần đầu tư xây dựng kênh bê tông phục vụ tưới tiêu lúa cho bà con nông dân và năm 2007 hoàn thành kênh bê tông. Kênh bê tông này gồm kênh chính dài 1,7 km và 18 kênh nhánh dài 6,7 km. Từ khi có kênh bê tông, nông dân chủ động được nguồn nước, tiết kiệm nước trong giai đoạn khô hạn, mặn xâm nhập; hiệu quả trồng lúa tăng lên đáng kể.

Anh Thạch Thắng, người dân xã Phú Cần, cho biết: "Cánh đồng mẫu lớn diện tích 110 ha, hình thành năm 2007 khi xây kênh bê tông. Nước tưới dân không lo, không mất tiền nước, vì nhà nước lo hết. Hồi khi chưa tham gia cánh đồng mẫu lớn trồng lúa chất lượng cao manh mún đủ ăn thôi không dư giả. Khi có cánh đồng mẫu lớn làm 3 vụ. Lúa chất lượng cao, có thương lái mua đầu ra dễ dàng. Một năm 1 công lúa lợi nhuận thu về được mấy trăm ngàn đồng."

Hiện nay, xã Phú Cần có 126 hộ dân tham gia mô hình sản xuất cánh đồng mẫu lớn. Trong sản xuất lúa của nông dân đã tích hợp được mô hình sản xuất “ngập - khô xen kẽ” nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài tiết kiệm chi phí, sản xuất “ngập - khô xen kẽ” giúp cho lúa nở tốt hơn, tăng năng suất, hạn chế lúa đổ ngã. Đến vụ lúa Đông - Xuân 2021 - 2022 đã có trên 50% diện tích sản xuất lúa trong xã được nông dân ứng dụng vào trong ruộng của gia đình.

Ông Bùi Trường An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Cần, cho biết: "Bước đầu triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn hộ dân chưa tin tưởng gì mấy nhưng khi đi vào hoạt động rất hiệu quả. Từ đó, dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền địa phương. Mô hình này được tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân huyện rất quan tâm. Thời gian qua thực hiện rất hiệu quả. Trước đây, năng suất lúa bình quân 4,2 tấn lúa/ha nhưng từ khi xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, năng suất lúa tăng lên từ 6,5 đến 7,5 tấn lúa/ha.

Thu nhập của bà con tăng lên đáng kể. Đối với cánh đồng mẫu lớn, xã giao Hợp tác xã nông nghiệp Phú Cần quản lý. Trong quá trình sản xuất có tập huấn cho hộ dân về kỹ thuật canh tác lúa, phòng trừ sâu bệnh. Nông dân đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hợp tác xã nông nghiệp Phú Cần thành lập năm 2013. Xã Phú Cần hướng tới thành lập thêm hợp tác xã nông nghiệp Phú Thịnh phối hợp với hợp tác xã nông nghiệp Phú Cần bao tiêu sản phẩm đầu vào, đầu ra."

Hiệu quả trồng lúa của cánh đồng mẫu lớn ở xã Phú Cần, tỉnh Trà Vinh - ảnh 2Nông dân xã Phú Cần ra đồng chuẩn bị cho ngày thu hoạch lúa. Ảnh: Ngọc Anh

Cánh đồng lớn ở xã Phú Cần gắn với chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng vật tư nông nghiệp, tiêu thụ nông sản giúp nông dân. Ông Thạch Xê, hội viên hợp tác xã nông nghiệp Phú Cần, kể: "Cánh đồng mẫu lớn có nhiều nông dân tham gia, phân đất cho mình tự sản xuất, nhà nước quản lý về tưới tiêu, mua bán lúa cho mình.Ở đây người dân không mất tiền nước tưới tiêu. Còn nếu không mỗi hộ mất 200 ngàn đồng tiền nước tưới cho 1.000 m2. Hợp tác xã đứng ra cung cấp giống bao tiêu sản phẩm thu hoạch. Lúa thu hoạch có hợp tác xã bao tiêu mua bán cho mình nên không phải lo thương lái ép giá. Những thành viên hợp tác xã chung tay lại cùng nhau làm. Từng khu vực khu vực của ai người đó phụ trách. Gia đình tôi trồng 1,5 ha lúa và chăn nuôi bò để có thêm thu nhập. Mỗi vụ lúa trừ chi phí được lãi khoảng 20 triệu đồng, cả năm thu về được khoảng 50 triệu đồng."

Từ khi có cánh đồng mẫu lớn, nông dân xã Phú Cần được tiếp cận cách sản xuất hiện đại, khoa học. Bộ mặt nông thôn xã Phú Cần đổi thay từng ngày và đang hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Mô hình cánh đồng mẫu lớn ở xã Phú Cần được nông dân nhiều địa phương khác về tham quan, học tập.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu