Xây dựng Luật biên phòng để cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng về biên giới quốc gia

Chia sẻ
(VOV5) - Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam.

Sáng 21/5, các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Theo Tờ trình, việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam là hết sức cần thiết, vì trong những năm qua, Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, quan điểm, tư duy mới về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia nhưng chưa được thể chế hóa thành pháp luật.

Xây dựng Luật biên phòng để cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng về biên giới quốc gia  - ảnh 1

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Gành Dầu (Kiên Giang) tuần tra khu vực đảo Phú Quốc. Ảnh minh họa. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Bên cạnh đó, dự án Luật được xây dựng cũng xuất phát từ yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là bộ đội biên phòng, đáp ứng yêu cầu làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trong báo cáo thẩm tra dự án Luật biên phòng, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam. Tuy nhiên, đây là một đạo luật mới nên cần đánh giá kỹ 3 nhóm chính sách để làm rõ mục đích, yêu cầu xây dựng luật; lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động, đánh giá việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan và cung cấp thêm thông tin về pháp luật, kinh nghiệm của một số nước trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Dự kiến, Luật biên phòng Việt Nam sẽ được Quốc hội thảo luận tại phiên họp toàn thể ngày 12/06.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu